Bắc Kinh hứa tiếp tục mua thêm nông sản Mỹ

Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc Yi Gang nói: 'Bất chấp quan hệ Trung- Mỹ đang xấu đi, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận thương mại đã ký'.

 Cho dù Trung Quốc đã tăng cường mua các mặt hàng nông sản quan trọng của Mỹ trong tháng 6 và đầu tháng 7, tuy nhiên khối lượng vẫn kém xa so với cam kết giai đoạn một. Ảnh: Bloomberg

Cho dù Trung Quốc đã tăng cường mua các mặt hàng nông sản quan trọng của Mỹ trong tháng 6 và đầu tháng 7, tuy nhiên khối lượng vẫn kém xa so với cam kết giai đoạn một. Ảnh: Bloomberg

Trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Tân Hoa Xã mới đây, ông Yi Gang nhắc lại ý định của Bắc Kinh tiếp tục tôn trọng bản thỏa thuận thương mại song phương đã ký kết hồi đầu năm, trong đó yêu cầu Trung Quốc tăng đáng kể mua hàng hóa, dịch vụ của Mỹ và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phản ánh nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm giữ cho quan hệ Mỹ-Trung không rơi vào tình trạng đối đầu trực tiếp.

Dự kiến, đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin kiêm trưởng phái đoàn đàm phán thương mại Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngay trong tuần này để xem xét việc thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Theo SCMP, Phó Thủ tướng Lưu Hạc là người đứng đầu đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc và phụ trách các lĩnh vực tài chính với tư cách là cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Diễn biến mới được công khai sau khi Mỹ cho biết, việc Trung Quốc thực thi mua hàng nông sản và năng lượng của nước này đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch, một phần do coronavirus.

Theo Reuters, sự chậm trễ này khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có thể “khoe khoang thỏa thuận là một trong những thành tựu lớn của ông” trước thềm cuộc tái tranh cử. Trong khi đó, đối thủ của ông Trump- ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden hồi cuối tuần trước cho biết, thỏa thuận thương mại của ông Trump với Trung Quốc đã “thất bại” nặng nề.

Hà Dương

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bac-kinh-hua-tiep-tuc-mua-them-nong-san-my-d270791.html