Bắc Kinh đăng cai SportAccord vào năm 2020

Bắc Kinh đã được công bố trở thành thành phố chủ nhà của Hội nghị cấp cao thể thao và kinh tế thế giới SportAccord 2020.

Đây là lần thứ hai Bắc Kinh đăng cai Hội nghị SportAccord (lần thứ nhất là vào năm 2007), một năm trước khi đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2008. Thành viên Ban điều hành SportAccord Francesco Ricci Bitti, cho biết việc Bắc Kinh đăng cai trở lại Hội nghị SportAccord sau 12 năm là một điều thú vị không chỉ đối với sự kiện này mà còn đối với các Liên đoàn thể thao quốc tế khi cảnh quan thể thao toàn cầu đã có nhiều thay đổi kể từ năm 2007.

Nguồn ảnh Internet

Công nghệ và truyền thông xã hội đã giúp biến đổi hoạt động kinh doanh thể thao thông qua việc tiếp cận một cách dễ dàng hơn với hàng tỷ người hâm mộ chỉ trong vài giây. Việc đăng cai SportAccord 2020 tại Bắc Kinh là thời điểm không thể tốt hơn. Được xem là một trong những sự kiện lịch sử của hoạt động kinh doanh thể thao, Hội nghị cấp cao sẽ kết nối những người tổ chức sự kiện, các cơ quan quản lý và những nhân vật có sức ảnh hưởng đến nhau.

Hội nghị cấp cao 2020 sẽ là phiên tổ chức lần thứ 18 của SportAccord. Trưởng Ban tổ chức Bắc Kinh 2022 và Thị trưởng Bắc Kinh Chen Jining, cho biết việc đăng cai Hội nghị cấp cao SportAccord 2020 sẽ thúc đẩy phát triển thể thao tại Bắc Kinh và Trung Quốc, sự phát triển và hợp tác hơn nữa của Bắc Kinh với cộng đồng thể thao quốc tế, thúc đẩy công tác chuẩn bị cho Olympic và Paralympic mùa đông 2020 tại Bắc Kinh.

Việc tổ chức sự kiện này cũng cho thấy đầy đủ những điểm mạnh của thành phố cũng như giúp tăng cường hợp tác với Liên đoàn thể thao quốc tế để đảm bảo SportAccord là một sự kiện hiệu quả.

An Nguyên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bac-kinh-dang-cai-sportaccord-vao-nam-2020-329261.html