Bắc Kinh chi 2,12 tỉ USD phát triển trí tuệ nhân tạo

Bắc Kinh đang có kế hoạch xây dựng một trung tâm chuyên về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá 2,12 tỉ USD, nhằm đẩy mạnh thực hiện mục tiêu trở thành nước dẫn đầu thế giới về AI vào năm 2025.

Trung Quốc đang có những nỗ lực mạnh mẽ cho mục tiêu dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trung tâm AI này có sức chứa khoảng 400 doanh nghiệp và có doanh thu hằng năm ước tính lên đến 50 tỉ nhân dân tệ (khoảng 7,68 tỉ USD), tập trung vào việc thu hút các doanh nghiệp làm việc với dữ liệu lớn, nhận diện sinh trắc học, học tập sâu và điện toán đám mây.

Zhongguancun Development Group phụ trách khâu phát triển dự án sẽ hợp tác với các trường đại học nước ngoài để xây dựng một phòng thí nghiệm AI cấp quốc gia.

Trung Quốc muốn phát triển nhanh chóng lĩnh vực AI, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự để cạnh tranh với Mỹ. Dự kiến ngành công nghiệp này sẽ có doanh thu hơn 150 tỉ nhân dân tệ vào năm 2020 và 400 tỉ nhân dân tệ vào năm 2025.

Để cụ thể hóa, Trung Quốc đã công bố một loạt kế hoạch tăng cường tài năng, đầu tư và nghiên cứu về AI, thúc giục các công ty công, tư nhân và quân sự hợp tác cùng nhau trong một lộ trình phát triển đã được công bố vào năm 2017.

Ngành công nghiệp AI đang phát triển của Trung Quốc cũng thu hút đáng kể các công ty nước ngoài. Vào tháng 12.2017, Google đã thông báo sẽ mở ra một nhóm nghiên cứu về AI tại Bắc Kinh hướng đến các tài năng nghiên cứu địa phương mặc dù Google vẫn bị chặn sau bức tường lửa của Trung Quốc.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/bac-kinh-chi-212-ti-usd-phat-trien-tri-tue-nhan-tao-920302.html