Bắc Kinh cấm các thành viên trong phái đoàn Chủ tịch Thượng viện Czech sang thăm Đài Loan nhập cảnh vào Trung Quốc

Ngày 13/9, trang mạng Parlamentnilisty.cz dẫn thông tin từ nhật báo China Daily của Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đã quyết định cấm các thành viên trong phái đoàn do Chủ tịch Thượng viện CH. Czech Miloš Vystrčil dẫn đầu sang thăm Đài Loan hôm 30/8 nhập cảnh vào Trung Quốc.

Chủ tịch Thượng viện CH. Czech Miloš Vystrčil. (Nguồn: Twitter)

Chủ tịch Thượng viện CH. Czech Miloš Vystrčil. (Nguồn: Twitter)

Theo quyết định trên, không một cá nhân nào trong số khoảng 90 thành viên trong phái đoàn của ông Vystrčil được phép đến Trung Quốc. Ngoài ra, không một doanh nhân nào trong số này có thể thâm nhập vào thị trường đông dân nhất thế giới.

Chủ tịch Thượng viện Czech cho rằng, ông và các doanh nhân không ngạc nhiên trước phán quyết của Bắc Kinh và không hối tiếc về chuyến thăm Đài Loan. Quyết định phong tỏa những con đường tiếp cận kinh tế của Trung Quốc dường như không tác động tới các doanh nhân Czech đã đến Đài Loan cùng ông Vystrčil.

Doanh nhân Adam Bílek của Công ty năng lượng Circular Energy bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi xử lý các công nghệ năng lượng tái tạo tiên tiến ở mọi nơi trên thế giới, vấn đề nan giải không chỉ ở Trung Quốc, nên quyết định này sẽ không hạn chế được hoạt động của chúng tôi”.

Chủ tịch Phòng Thương mại Czech-Đài Loan, ông Pavel Diviš cho rằng, phản ứng của Chính phủ Trung Quốc chỉ minh chứng cho thực tế là các doanh nhân đã đúng đắn khi quyết định đến Đài Loan.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bac-kinh-cam-cac-thanh-vien-trong-phai-doan-chu-tich-thuong-vien-czech-sang-tham-dai-loan-nhap-canh-vao-trung-quoc-123738.html