Bác kháng cáo kêu oan của thanh niên tông chết người đi bộ

Tòa phúc thẩm xác định Hậu vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông khi tông chết người đi bộ nên nguyên mức án 2 năm tù của tòa sơ thẩm.

Chiều 7/8, TAND tỉnh Sóc Trăng bác kháng cáo kêu oan của Mai Hoàng Duy Hậu (32 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng), y án sơ thẩm 2 năm tù đối với bị cáo này về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm được HĐXX đưa ra sau khi xác định Hậu thiếu quan sát khi điều khiển xe máy nên tông chết người đi bộ.

Bị cáo Hậu tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Nhật Tân.

Bị cáo Hậu tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Nhật Tân.

Theo hồ sơ cơ quan chức năng, chiều 6/12/2016, Hậu khi đó là cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sóc Trăng đi dự tiệc ở thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị. 20h cùng ngày, bị cáo chạy xe máy về TP Sóc Trăng. Khi qua khỏi cầu Cần Đước ở huyện Mỹ Xuyên, xe của Hậu đã tông chết ông Lưu Kiến Thức (ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) lúc này đang đi bộ qua đường.

Hậu khai nhận có uống bia trước khi gây tai nạn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không đo nồng độ cồn trong máu và hơi thở nên không đủ căn cứ áp dụng tình tiết tăng nặng.

Ngoài hình phạt tù, Hậu còn phải bồi thường cho gia đình ông Thức gần 186 triệu đồng. Ngoài ra, tòa sơ thẩm còn buộc bị cáo cấp dưỡng cho cha và mẹ của bị hại số tiền 659.000 đồng/người/tháng.

Sau phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 4, bị cáo đã kêu oan.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bac-khang-cao-keu-oan-cua-thanh-nien-tong-chet-nguoi-di-bo-post975824.html