Bắc Kạn tiếp nhận và cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước

Ngày 15-2, Trung đoàn 750 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn) đã tổ chức tiếp nhận 173 công dân Việt Nam lao động, học tập tại Trung Quốc về nước theo các cửa khẩu thuộc tỉnh Cao Bằng.

 Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn động viên người lao động an tâm tư tưởng.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn động viên người lao động an tâm tư tưởng.

Cho đến 13h chiều, công tác tiếp nhận bao gồm: Kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh, khử trùng và khai báo ban đầu đã hoàn thành. Trong 173 người được đưa vào cách ly theo dõi có 113 nam, 60 nữ thuộc 29 tỉnh, thành phố, đông nhất là tỉnh Thanh Hóa với 69 người, tiếp theo là Bắc Giang, Hải Dương mỗi tỉnh 14 người, người cao tuổi nhất 51 tuổi và ít tuổi nhất là bé nam 3 tuổi. Những người này học tập và lao động tại 3 tỉnh của Trung Quốc: Quảng Châu, Quảng Đông, Quảng Tây.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thịnh, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Để tiếp nhận những công dân này, Ban chỉ đạo Bắc Kạn về phòng chống dịch Covid-19 đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng y tế tại Trung đoàn 750 và Trường Quân sự thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn với tổng sức chứa 460 người, các đợt công dân tiếp theo sẽ được tổ chức cách ly ở các khu khác nhau. Ngày đầu tiên tiếp nhận nên Sở Y tế tỉnh đã điều đội 12 nhân viên y tế cùng tổ quân y của Bộ CHQS tỉnh thực hiện các bước cách ly theo đúng quy trình. Toàn bộ khu vực cũng được công an và cảnh vệ quân đội bảo vệ nghiêm ngặt”.

Bắc Kạn là 1 trong 3 tỉnh trên hướng Cao Bằng, tiếp nhận công dân về nước cần cách ly của Quân khu 1, trước đó do Cao Bằng đã bảo đảm hết 381 giường nên tiếp tục đưa về Bắc Kạn, Thái Nguyên theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quân khu về phòng chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: BÁ THÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/bac-kan-tiep-nhan-va-cach-ly-cong-dan-viet-nam-tu-trung-quoc-ve-nuoc-610130