Bắc Kạn: Sạt lở núi, 2 cháu bé tử vong giữa đêm

Đất từ trên núi bất ngờ sạt xuống vùi lấp 2/3 ngôi nhà cấp 4 của ông Hoàng Văn Việt khiến hai cháu bé đang ngủ tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối 14/3 tại khu vực nhà ông Hoàng Văn Việt, thôn Nà Giảo, xã Yến Dương (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh cắt từ clip.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Triệu Văn Nông - Chủ tịch UBND xã Yến Dương vào thời điểm trên, đất từ trên núi bất ngờ sạt xuống vùi lấp 2/3 ngôi nhà cấp 4 của ông Hoàng Văn Việt.

Phát hiện vụ việc, người dân đã thông báo cơ quan chức năng đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn.

Vụ việc khiến cháu Ma Hoàng Diễm (SN 2009) và cháu Ma Hoàng An Nguyên (SN 2015) tử vong ngay sau đó.

“Lúc xảy ra sự cố, hai chị em ruột là cháu Ma Hoàng Diễm (SN 2009) và cháu Ma Hoàng An Nguyên (SN 2015) đang ngủ ở trong nhà, còn ông bà ngoại của hai cháu đang ở ngoài sân. Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy hai cháu Diễm và An Nguyên và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Ba Bể nhưng các cháu không qua khỏi tử vong sau đó”, ông Nông nói.

Cũng theo vị lãnh đạo xã, trước thời điểm gặp nạn, bố mẹ cháu bị ốm phải nằm viện nên đã đưa hai cháu sang nhà ông bà ngoại gửi và buổi tối hai cháu ngủ tại đó.

Thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn huyện không có mưa lớn, không có dấu hiệu sạt lở.

Hoàng Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bac-kan-sat-lo-nui-2-chau-be-tu-vong-giua-dem-20190315114032754.htm