Hai người tử vong do đuối nước ở Bắc Kạn

Khoảng 15h30 chiều nay (6/6), tại khu vực thác Roọm trên sông Cầu, đoạn qua thôn Nà Lẹng, Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, nhóm người gồm 4 thành viên là: Lim Quốc H. (SN 1975, trú tại phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn), Hoàng Thị H. (SN 1972, trú tại tổ 1, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kan), Nguyễn Thị L. (SN 1974, trú tại tổ 16 phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn và Bế Doanh T. (SN 1977, quê huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã đến khu vực thác Roọm chơi.

Hai nạn nhân tử vong khi tắm tại khu vực thác Roọm trên sông Cầu (đoạn qua thôn Nà Lẹng, Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

Hai nạn nhân tử vong khi tắm tại khu vực thác Roọm trên sông Cầu (đoạn qua thôn Nà Lẹng, Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

Anh H. và chị H. xuống tắm, hai người còn lại ngồi trên bờ. Một lúc sau, hai người nhìn thấy thi thể anh H. trôi nổi ở đoạn sông bên dưới, còn chị H. thì mất tích nên đã gọi người ứng cứu và báo cơ quan chức năng.

Sau khoảng một giờ đồng hồ tổ chức tìm kiếm, lực lượng cứu hộ và người dân đã phát hiện thi thể chị H.

Khu vực thác Roọm là khúc sông có ghềnh đá, xoáy nước khá nguy hiểm. Hầu như mùa hè nào khu vực này cũng xảy ra những vụ tai nạn đuối nước thương tâm./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hai-nguoi-tu-vong-do-duoi-nuoc-o-bac-kan-863970.vov