BẮC KẠN: KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI HAI XÃ HIỆP LỰC VÀ THUẦN MANG

Sáng 23/03, Đoàn công tác do đồng chí Lường Đức Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại hai xã Hiệp Lực và Thuần Mang (Ngân Sơn).

Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh làm việc với Ủy ban bầu cử xã Hiệp Lực.

Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh làm việc với Ủy ban bầu cử xã Hiệp Lực.

Theo báo cáo của xã Hiệp Lực, từ ngày 24/2, Ban Công tác Mặt trận các thôn đã tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử. Kết quả, giới thiệu được 50 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến nay, Ủy ban MTTQVN xã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2. Kết quả, giới thiệu được 42 người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026, xã không có hồ sơ tự ứng cử. Xã đã quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn bảo đảm theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền được UBND xã thực hiện đa dạng với nhiều hình thức. Quá trình thực hiện đến nay, Ủy ban bầu cử xã nhận được 01 đơn tố giác của 01 cử tri ở thôn Nà Lạn có liên quan đến việc tổ chức hội nghị cử tri tại thôn, Ủy ban bầu cử xã đã giao cho cấp có thẩm quyền xác minh, giải quyết theo quy định. Nhìn chung, công tác bầu cử ở xã Hiệp Lực diễn ra thuận lợi, thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình, quy định.

Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh làm việc với Ủy ban bầu cử xã Thuần Mang.

Đối với xã Thuần Mang, Ủy ban bầu cử xã đã triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên, ban hành các văn bản thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định. Triển khai hội nghị cử tri tại các thôn để giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ người ứng cử được 37 người bảo đảm thành phần, cơ cấu theo quy định, xã không có hồ sơ tự ứng cử. Công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác đến cử tri của 17/17 thôn trên địa bàn. Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử xã, nhìn chung tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cơ bản diễn ra thuận lợi.

Tại buổi làm việc, Ủy ban bầu cử hai xã Hiệp Lực và Thuần Mang kiến nghị với đoàn công tác về việc sớm cấp kinh phí hỗ trợ cho địa phương để chi trả theo quy định.

Làm việc tại hai xã, đồng chí Lường Đức Thắng- Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện công tác bầu cử và đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm tiến độ về thời gian và nội dung. Đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử các xã cần tiếp tục bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Luật Bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch. Rà soát lại các hồ sơ, bổ sung văn bản còn thiếu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai công tác bầu cử. Sớm xác định khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, Hội nghị hiệp thương lần 3, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm công tác an ninh trật tự.../.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=53525