Bắc Kạn chi trả tiền hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Những ngày này, tỉnh Bắc Kạn đang tập trung thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19, theo Nghị quyết 42 của Chính phủ ở 108 xã, phường, thị trấn tại tám huyện, thành phố.

Người dân nhận tiền hỗ trợ tại điểm Bưu điện văn hóa xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn.

Người dân nhận tiền hỗ trợ tại điểm Bưu điện văn hóa xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn.

NDĐT - Những ngày này, tỉnh Bắc Kạn đang tập trung thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19, theo Nghị quyết 42 của Chính phủ ở 108 xã, phường, thị trấn tại tám huyện, thành phố.

Huyện Chợ Đồn có 1.583 đối tượng bảo trợ xã hội, người có công và 3.352 hộ nghèo và cận nghèo, với tổng số hơn 14 nghìn nhân khẩu được nhận tiền hỗ trợ dịp này. Tổng số tiền hỗ trợ cho các đối tượng gần 13 tỷ đồng. Đối với các nhóm đối tượng còn lại, huyện Chợ Đồn đang tiếp tục rà soát và có sự giám sát của nhiều ngành liên quan, bảo đảm công tác chi trả đúng người, đúng đối tượng. Từ ngày 5-5, ở toàn bộ các xã, thị trấn đã đồng loạt chi trả tiền cho người dân.

Anh Sầm Văn Cường, tổ Bản Duồng 2, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn xúc động cho biết, gia đình anh có sáu khẩu, trong đó bố, mẹ già đã hơn 80 tuổi. Kinh tế gia đình chỉ có ruộng, vườn, hằng tháng chủ yếu bán rau nên vẫn là hộ nghèo. Trong đợt này, cả gia đình anh được nhận hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo với tổng số tiền sáu triệu đồng. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, chi trả nhanh chóng của địa phương đã giúp gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống trở lại.

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Chợ Đồn Ma Văn Dũng cho biết, với quan điểm kịp thời, chính xác, minh bạch, huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, lập danh sách người được nhận hỗ trợ. Việc chi trả tiền thực hiện theo hai cách. Đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội huyện giao Bưu điện huyện chi trả tại các điểm văn hóa xã. Hộ nghèo và cận nghèo sẽ nhận tiền tại trụ sở UBND các xã, có lực lượng hướng dẫn, bảo vệ, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Tính đến ngày 7-5, huyện đã chi trả hơn 10 tỷ đồng.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Kạn, qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 1.950 người có công; 9.983 đối tượng bảo trợ xã hội và 102.648 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí chi trả hơn 94 tỷ đồng. Mặc dù đến nay, Bắc Kạn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19, nhưng kinh tế gia đình của những đối tượng này đều chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch, đặc biệt là những hộ nghèo, cận nghèo thiếu ruộng, đất rừng phải đi làm thuê, làm ăn xa.

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Kạn Đồng Phúc Hình cho biết, Sở đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo triển khai chi trả kịp thời, phấn đấu xong trước 31-7; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm nếu có. Đối với những đối tượng còn lại theo quy định tại Nghị quyết 42, tỉnh giao các địa phương rà soát kỹ, chính xác để tổng hợp, sớm chi trả tiền, giúp các đối tượng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

TUẤN SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44377802-bac-kan-chi-tra-tien-ho-tro-nguoi-bi-anh-huong-boi-covid-19.html