Bác Hồ với Quảng Ninh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên cho tỉnh Quảng Ninh khi hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng. Bác nhiều lần về thăm, nói chuyện, viết báo, viết thư thăm hỏi, biểu dương, khen thưởng, tặng huy hiệu cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất và chiến đấu. Trong các chuyến thăm Quảng Ninh, Người luôn quan tâm, dành cho thợ mỏ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh những lời dạy chân tình, sâu sắc.

Những lời dạy của Người là nguồn cổ vũ động viên Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh vững bước đi lên giành thắng lợi trong những chặng đường lịch sử đã qua, giai đoạn hiện nay và mai sau.

*Chuyến đi đầu tiên của Bác tới Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long là ngày 24/3/1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Quảng Ninh, gặp Cao ủy Pháp tại Đông Dương - Đô đốc Georges Thierry d’Argenlieu trên tuần dương hạm Emile Bertin ở Vịnh Hạ Long.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (áo trắng) cùng các quan chức của Chính phủ Pháp ở Đông Dương trên tuần dương hạm Emile Bertin.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (áo trắng) cùng các quan chức của Chính phủ Pháp ở Đông Dương trên tuần dương hạm Emile Bertin.

* Ngay sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, ngày 23/5/1955, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu đồng bào vùng mỏ Hòn Gai, đoàn đại biểu chiến sĩ Liên khu V tập kết, Hải Phòng – Kiến An, Khu tự trị Thái – Mèo đến chúc mừng, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 năm ngày sinh của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đoàn đại biểu đồng bào vùng mỏ Hòn Gai, Hải Phòng – Kiến An, Khu tự trị Thái – Mèo, đoàn đại biểu chiến sĩ Liên khu V.

* Từ ngày 3/10 đến 5/10/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm khu Hồng Quảng. Người đã làm việc với lãnh đạo khu Hồng Quảng, nói chuyện với nhân dân, thăm Vịnh Hạ Long và cùng lao động sản xuất với ngư dân...

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Tuần Châu và cùng ngư dân đánh cá ven đảo cùng ngư dân.

*Năm 1959, miền Bắc bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế theo con đường xã hội chủ nghĩa. Bác Hồ dành sự quan tâm lớn cho Quảng Ninh và ngành Than. Từ ngày 30 đến 31/3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm khu Hồng Quảng. Người đã đi thăm một số đơn vị hải quân bảo vệ bờ biển Đông Bắc, kiểm tra tỉnh hình biển đảo và nói chuyện với công nhân, cán bộ mỏ Đèo Nai.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ Đèo Nai, chiều ngày 30/3/1959.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân dân đảo Tuần Châu, chiều tối ngày 30/3/1959.

*Đầu thập kỷ 1960, Đảng bộ tỉnh Hải Ninh (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh) có nhiều thành tựu trong tập trung chỉ đạo công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và vận động nhân dân theo con đường làm ăn tập thể; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ghi nhận và biểu dương những thành tích của tỉnh, từ ngày 19/2 đến 20/2/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hải Ninh.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Hải Ninh vui mừng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, ngày 19/2/1960.

Ngày 20/2/1960, Bác Hồ nói chuyện với nhân dân tỉnh Hải Ninh tại thị xã Móng Cái.

Thăm một lớp học của Trường Tiểu – Trung học Hoa Văn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đứng lên bục giảng.

*Ngày 15/3/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng bà Đặng Dĩnh Siêu; ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; bà Hà Thị Quế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đi thăm Vịnh Hạ Long và một số đơn vị hải quân tại khu Hồng Quảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và bà Đặng Dĩnh Siêu chụp ảnh cùng các chiến sĩ trên tàu hải quân.

*Tháng 5/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Hải Ninh, thăm đảo Cô Tô. Tại những nơi này, Người đã gặp gỡ và trò chuyện với nhân dân. Bác ân cần hỏi thăm cuộc sống và công việc sản xuất của nhân dân, nhắc nhở nhân dân phải hăng hái tham gia sản xuất, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ chủ chốt tỉnh Hải Ninh, ngày 9/5/1961.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với hơn 2.000 đồng bào, cán bộ, bộ đội đảo Cô Tô, ngày 9/5/1961. Bác ân cần dặn dò: “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ”.

*Sau khi thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trên tàu “Phương Đông” 2 năm 1962, nhà du hành vũ trụ số 2 thế giới German Titov đã đến thăm Việt Nam và được Bác Hồ đích thân dẫn đi thăm Vịnh Hạ Long. Trong chuyến đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên cho một hòn đảo trên Vịnh Hạ Long là đảo Titov thể hiện cho tình hữu nghị Việt-Xô (nay là Việt – Nga).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng G. Titov với các cháu thiếu niên khu Hồng Quảng, tại Bãi Cháy, ngày 22/1/1962.

*Trong những năm 1961-1962, khu mỏ Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh đã tích cực cùng nhân dân miền Bắc đẩy mạnh cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ miền Bắc và chi viện cho miền Nam. Ngày 13/11/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm quân và dân đảo Ngọc Vừng, huyện Cẩm Phả (nay là huyện Vân Đồn); thăm quân cảng Vạn Hoa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chia kẹo cho thiếu nhi Ngọc Vừng trong dịp Người tới thăm đảo, ngày 13/11/1962.

“Là chiến sĩ hải quân, các chú phải biết yêu quý đảo như nhà mình, chịu khó cải tạo xây dựng thành những mảnh đất vừa giàu, vừa đẹp, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho đất nước” - Trích nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ hải quân tại quân cảng Vạn Hoa, ngày 13/11/1962.

*Ngày 15/11/1968, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp Đoàn hơn 30 đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than và tỉnh Quảng Ninh. Người căn dặn: “Bác rất mong tất cả công nhân và cán bộ cố gắng hơn nữa, đẩy mạnh ngành Than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác và tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp”.

Ngày 15/11/1968, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp Đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than và tỉnh Quảng Ninh. Bác căn dặn: “Bác rất mong tất cả công nhân và cán bộ cố gắng hơn nữa, đẩy mạnh ngành Than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác và tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp”.

Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202002/bac-ho-voi-quang-ninh-2469744/