Bác Hồ luôn là cảm xúc sáng tạo đặc biệt

Luôn cầu thị, Nguyễn Vũ Linh (26 tuổi, Bí thư Chi đoàn) quyết tâm khởi nghiệp với mô hình làm các sản phẩm bằng tăm tre và gỗ. Linh được nhiều người biết tới hơn khi làm các sản phẩm khắc họa thành công chân dung Bác Hồ.

Nguyễn Vũ Linh làm sản phẩm về chân dung Bác Hồ Ảnh: HÒA HỘI

Nguyễn Vũ Linh làm sản phẩm về chân dung Bác Hồ Ảnh: HÒA HỘI

Trưa 18/5, trong căn phòng nhỏ bé ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), Nguyễn Vũ Linh cùng 2 nhân công đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng các tác phẩm làm bằng gỗ khắc họa chân dung Bác Hồ. Vũ Linh được Tỉnh Đoàn An Giang “đặt hàng” làm sản phẩm này để trao tặng cho 23 đảng viên trẻ tiêu biểu và 24 gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác hôm nay (19/5).

Từ lâu Vũ Linh được biết tới khởi nghiệp với mô hình nghệ thuật làm bằng tăm tre về chân dung Bác Hồ, tháp Eiffel, cầu Mỹ Thuận, đền thờ Bác Tôn Đức Thắng... Với các sản phẩm độc đáo, anh đã nhận được nhiều đơn đặt hàng trong và ngoài tỉnh. Làm các sản phẩm chân dung về Bác Hồ, trong anh luôn có một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Để làm các sản phẩm về Bác đẹp nhất, anh đã tìm hiểu, “thấm” ở Bác từ những điều đơn giản nhất.

"Làm tác phẩm nghệ thuật về Bác, ngoài việc tỉ mỉ, thả hồn vào tác phẩm để cho đẹp và bắt mắt, còn đòi hỏi tập trung cao độ. Tôi luôn làm với một cảm xúc đặc biệt, làm sao ảnh về Bác hoàn hảo nhất", Vũ Linh chia sẻ.

Vũ Linh là con út trong gia đình 2 chị em, nhà không có ruộng nên cha mẹ phải đi làm thuê ở thành phố kiếm tiền nuôi 2 chị em. Gia đình khó khăn nên Linh học hết lớp 9 phải bỏ đi làm thuê kiếm sống. Năm 2014, Linh đi xuống TP Long Xuyên làm thuê.

Trong thời gian đi làm thuê, anh gặp một người biết làm mô hình tăm tre, thấy hay hay nên tò mò học hỏi rồi mê lúc nào không hay. "Mỗi tối tôi thường lấy tăm tre rồi dùng keo 502 dán lại theo mô hình mình mong muốn. Ban đầu là căn nhà và các vật dụng đơn giản khác nhưng cũng không hề dễ dàng", Linh nói.

Cuối năm 2018, Vũ Linh quyết định khởi nghiệp với sản phẩm là những mô hình bằng tăm tre do chính tay mình làm ra. Đến nay Linh có hàng trăm sản phẩm, từ đơn giản đến phức tạp khiến người xem trầm trồ, thán phục. Cậu bán hàng online hoặc thông qua bạn bè, người quen. "Từ lâu tôi muốn làm cái gì đó cống hiến cho quê hương và mang thương hiệu của thanh niên An Giang nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng khi Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh tạo điều kiện cho đi học, tập huấn về kỹ năng, đào tạo khởi nghiệp, cũng như gặp được nhiều người nên nung nấu quyết tâm và mở cơ sở cho đến giờ", Linh chia sẻ.

Theo Linh, sản phẩm bằng tăm tre đòi hỏi người làm ngoài đam mê thì luôn tỉ mỉ, kiên trì và đặc biệt phải có tư duy nhìn ra sản phẩm, điển hình như tháp Eiffel. "Khi hoàn thiện nhìn thấy đơn giản chứ thật ra trong quá trình làm mất mấy tháng trời.

Có nhiều công đoạn, làm hư phải làm lại không biết bao nhiêu lần. Nhiều đêm trằn trọc, suy nghĩ nhưng tôi quyết tâm làm cho bằng được. Đến giờ không chỉ có 1 mà đã làm được tháp Eiffel thứ 2 sắc sảo và đẹp hơn cái trước", Vũ Linh bộc bạch.

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, Vũ Linh cho biết ngoài việc đầu tư máy móc công nghệ để mở rộng sản xuất, anh mong muốn hỗ trợ dạy nghề cho thanh niên địa phương, đặc biệt là những người khuyết tật để họ có thu nhập và công ăn việc làm ổn định.

Chị Nguyễn Phượng Thư, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang nhận xét, Linh có một niềm đam mê thật sự với nghệ thuật tăm tre, gỗ. "Với tinh thần cầu thị của một thanh niên trẻ, Vũ Linh rất xứng đáng là tấm gương đi đầu trong phong trào khởi nghiệp trẻ của tỉnh An Giang", chị Thư nói.

"Vũ Linh là một thanh niên cầu tiến, có ý chí trong khởi nghiệp. Ngoài việc đam mê, làm các sản phẩm độc đáo mang nét riêng của mình, em còn chủ động, tiên phong trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao hiệu quả".
Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/bac-ho-luon-la-cam-xuc-sang-tao-dac-biet-1659862.tpo