Bác Hồ dành muôn vàn tình yêu thương cho thiếu nhi Việt Nam

Sinh thời, dù luôn bận bịu việc nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều thời gian quan tâm đến thiếu niên, nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Bác Hồ đến thăm trường mẫu giáo nội trú đầu tiên của quân đội tại Việt Bắc nhân dịp sinh nhật của Người, ngày 19/5/1953. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ đến thăm trường mẫu giáo nội trú đầu tiên của quân đội tại Việt Bắc nhân dịp sinh nhật của Người, ngày 19/5/1953. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ với thiếu nhi ở Việt Bắc năm 1952. (Ảnh: Đinh Đăng Định/TTXVN)

Bác Hồ vui Trung thu cùng thiếu nhi Trường Mẫu giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở Việt Bắc, ngày 15/9/1951. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ đọc báo cho các cháu thiếu nhi nghe tại trại nhi đồng ở Việt Bắc, năm 1950. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ với con em cán bộ ATK Định Hóa, Thái Nguyên, năm 1950. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một trại nhi đồng ở chiến khu Việt Bắc (1950). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Bác Hồ bón cơm cho một cháu bé khi đến thăm trại nhi đồng ở chiến khu Việt Bắc (1950). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đoàn nghệ thuật thiếu nhi Liên khu X và đội thiếu sinh quân đến chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Người tại chiến khu Việt Bắc (19/5/1950). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Thiếu nhi Việt Bắc đến chúc mừng sinh nhật Bác Hồ (19/5/1950). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm yêu thương nhất cho các cháu thiếu nhi (Việt Bắc, năm 1950). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Nhân dịp Tết Nguyên đán đầu tiên sau hòa bình, thiếu nhi Thủ đô Hà Nội đến chúc Tết Bác Hồ và múa hát quanh Bác trong vườn hoa Phủ Chủ tịch (9/2/1955). (Ảnh: TTXVN)

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tối 31/5/1969, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng thiếu nhi Thủ đô xem biểu diễn văn nghệ chào mừng Bác. (Ảnh: TTXVN)

Thiếu nhi Thủ đô quây quần bên Bác Hồ trong Tết Thiếu nhi 1-6 năm 1969. (Nguồn: TTXVN)

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi là dũng sỹ diệt Mỹ ở miền Nam ra thăm miền Bắc, tháng 2/1969. (Nguồn: TTXVN)

Bác Hồ với thiếu nhi trong đoàn dũng sỹ miền Nam ra thăm miền Bắc, ngày 13/2/1969. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ với thiếu nhi trong đoàn dũng sỹ miền Nam ra thăm miền Bắc, ngày 13/2/1969. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Thiếu nhi ở trại nhi đồng thành phố Vinh (Nghệ An) chào đón Bác đến thăm (6/1967). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ ân cần thăm hỏi thiếu nhi xã Tam Sơn, huyện Tiên Sơn (tỉnh Hà Bắc cũ) trong dịp về thăm và chúc Tết đồng bào tại đây, ngày 9/2/1967. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ đến thăm, chia kẹo cho các cháu thiếu nhi ở trường mầm non thị xã Thanh Hóa (10/12/1961). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Bác Hồ chia kẹo cho các cháu thiếu nhi ở nhà trẻ của con em công nhân nhà máy cao su Sao Vàng, xà phòng Hà Nội và thuốc lá Thăng Long (Khu Cao-Xà-Lá), ngày 15/2/1961. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đón các cháu thiếu nhi tại Phủ Chủ tịch trong ngày Tết Trung thu năm 1961. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Bác Hồ hỏi chuyện thân mật thiếu nhi Việt kiều ở Thái Lan về nước chuyến đầu tiên tại Hải Phòng, tháng 10/1960. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh vui múa hát cùng các cháu thiếu nhi tại Phủ Chủ tịch nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/1960. (Ảnh: TTXVN)

Bác Hồ chia quà cho các cháu thiếu nhi đến chúc mừng sinh nhật Bác tại Phủ Chủ tịch năm 1960. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Các cháu thiếu nhi mừng sinh nhật Bác 70 tuổi, năm 1960, tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Bác Hồ thăm nhà trẻ, chia kẹo cho thiếu nhi là con cháu của công nhân Xí nghiệp gốm Dụ Phong và hợp tác xã Nông nghiệp Soáy Ngườn, thị xã Móng Cái (nay là thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). (Nguồn: TTXVN)

Bác Hồ quàng khăn đỏ cho một đại biểu thiếu nhi Thủ đô tại Phủ Chủ tịch khi các cháu đến chúc tết Người nhân dịp xuân Canh Tý, ngày 28/1/1960. Cháu gái đã vinh dự được Bác Hồ quàng khăn đỏ tên là Nguyễn Thị Đỉnh, học sinh lớp 6 trường cấp 2 Trưng Vương, Hà Nội. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Bác Hồ với đại biểu thiếu nhi Thủ đô trong dịp đón mừng năm mới 1959, tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan sát một cháu thiếu nhi tập đánh vần khi đến thăm lớp vỡ lòng Đình Thạch Khối ở phố Hàng Than, Hà Nội (31/12/1958). (Nguồn: TTXVN)

Bác Hồ vui Tết Trung thu với thiếu nhi Hà Nội và quốc tế, ngày 27/9/1958. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ với các thiếu nhi Việt Nam dự trại hè quốc tế ở Liên Xô. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ thăm trại Nhi đồng miền Nam tại Hải Phòng, ngày 30/5/1957. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, nói chuyện thân mật và chia quà cho thiếu nhi xã Tiền Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN)

Học sinh trường Trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1956). (Nguồn: TTXVN)

Bác Hồ và các cháu thiếu nhi Thủ đô, năm 1955. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ đến thăm, ân cần hỏi chuyện con em gia đình có công với cách mạng ở thôn Phú Gia, xã Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội (1955). (Nguồn: TTXVN)

Thiếu nhi Thủ đô đến chúc Tết Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch và múa hát quanh Bác nhân dịp Tết Nguyên đán đầu tiên sau hòa bình, ngày 9/2/1955. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-bac-ho-danh-muon-van-tinh-yeu-thuong-cho-thieu-nhi-viet-nam/640453.vnp