Bắc Giang: Vô tình bóp cò súng tự chế, người phụ nữ tử vong thương tâm

Phát hiện ra vụ tai nạn, người dân xung quanh nhanh chóng đưa bà Điền Đi cấp cứu nhưng bà không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc đau lòng xảy ra ở thôn Am xã Hương Xuân, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Điền (60 tuổi).

Được biết, vào trưa ngày 16/12, nhà bà Điền bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Thấy vậy, hàng xóm xung quanh vội chạy tới và phát hiện bà Điền bị thương ở đầu, bên cạnh bà là một khẩu súng tự chế.

Sau khi báo tin cho cơ quan công an, người dân đưa bà Điền tới một bệnh viện ở Hà Nội để cấp cứu nhưng bà đã tử vong vào ngày 17/12. Nhận được tin báo, Công an huyện Lạng Giang ngay lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vô tình chạm vào cò súng tự chế, người phụ nữ bị bắn trúng đầu. Ảnh minh họa

Vô tình chạm vào cò súng tự chế, người phụ nữ bị bắn trúng đầu. Ảnh minh họa

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được nguyên nhân gây nên vụ việc là do trong lúc mang súng đi cất, bà Điền không biết trong súng có đạn, vô tình bóp vào cò khiến súng nổ đạn bắn trúng đầu.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Long Giang tiếp tục điều tra, xử lý. Phía UBND xã Hương Xuân cũng cho hay, trong thời gian qua, xã đã thu giữ được một lượng lớn súng tự chế, súng săn được các gia đình cất giữ. Vậy nhưng, số lượng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nhất là súng tự chế và các loại súng săn do người dân cất giữ vẫn còn nhiều.

Đinh Kim (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/bac-giang-vo-tinh-bop-co-sung-tu-che-nguoi-phu-nu-tu-vong-thuong-tam-a350157.html