Bắc Giang: Vợ sắp sinh bị chồng chém đứt lìa cánh tay

Sau khi đi làm về, chị B. đang mang bầu sắp sinh đến nhà bố mẹ đẻ chơi thì bất ngờ chồng xông vào nhà cầm theo hung khí túm tóc, chém lìa cánh tay vợ.

Thông tin ban đầu, sáng 20/8, tại thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ cố ý gây thương tích khiến một phụ nữ mang thai bị trọng thương. Nạn nhân là chị Phạm Thị B. (SN 1983) trú tại thôn Phấn Sơn (xã Đồng Sơn). Người gây án chính là chồng chị B., anh Nguyễn Văn T. (SN 1981), theo báo Giao thông.

Thông tin từ người chứng kiến, trước khi xảy ra vụ việc, chị B. và anh T. không có xích mích gì. Sau khi đi làm về, chị B. đến nhà bố mẹ đẻ chơi, đang nằm võng bất ngờ anh T. mang theo hung khí lao đến túm tóc và chém nhiều nhát vào người khiến 1 cánh tay chị bị thương nghiêm trọng.

Hiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đang tiến hành phẫu thuật nối hai cánh tay cho chị B. song theo tiên lượng của các bác sĩ thì tỷ lệ thành công không cao - báo Tiền phong đưa tin.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, T. bị bệnh động kinh, hiện có sổ theo dõi và điều trị bệnh này. Trước đây, T. đã từng gây thương tích cho mẹ ruột của mình.

Cơ quan công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

P.V

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bac-giang-vo-sap-sinh-bi-chong-chem-dut-lia-canh-tay-d78945.html