Bắc Giang: Vận chuyển thuê ma túy lĩnh án 16 năm tù

Sáng nay (23/7), TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy đối với bị cáo Lường Văn Thuyết (SN 1986), trú tại xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La).

Hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo Lường Văn Thuyết.

Hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo Lường Văn Thuyết.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 40 phút, ngày 17/12/2020, tại cổng Bến xe khách phía Nam huyện Hiệp Hòa, thuộc thôn Chớp (xã Lương Phong), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Hiệp Hòa) bắt quả tang Lường Văn Thuyết tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bị bắt, Thuyết cầm túi ni-lông màu đen bên trong có 5 túi ni-lông bọc nhiều lớp chứa viên nén ma túy tổng hợp màu hồng đỏ và màu xanh. Số lượng ước khoảng 900 viên hồng phiến các loại.

Căn cứ tính chất, mức độ của vụ án, ngày 23/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Lường Văn Thuyết khai nhận: Khoảng 12 giờ ngày 17/12/2020, khi đang ở nhà trọ tại thôn My Điền, thị trấn Nếnh (Việt Yên) thì nhận được điện thoại của người quen tên là Hải ở TP Hà Nội nói chuyển cho ít hàng đến bến xe Hiệp Hòa, xong việc sẽ trả công 1 triệu đồng.

Nghe nói vậy, Thuyết hiểu là Hải bảo vận chuyển ma túy vì trước đó bị cáo từng mua ma túy của người đàn ông này để sử dụng.

Lường Văn Thuyết tại phiên xét xử sơ thẩm sáng 23/7.

Sau đó, Hải gửi số điện thoại của người sẽ đưa hàng để Thuyết mang đi Hiệp Hòa. Thuyết gọi điện thoại và hẹn người giao hàng ở khu vực chợ mới My Điền. Tại đây, một người đàn ông đưa cho Thuyết túi ni - lông màu đen bên trong có chứa ma túy.

Khi Thuyết cầm túi ma túy thì thấy số lượng nhiều nên gọi điện thoại cho Hải đòi thêm tiền công. Hải đồng ý trả thêm 700 nghìn đồng và nói đem hàng đến bến xe Hiệp Hòa, người nhận sẽ trả tiền. Hải gửi cho Thuyết số điện thoại của người nhận ma túy tên là Tuấn.

Khi Thuyết mang theo ma túy tới Bến xe khách phía Nam huyện Hiệp Hòa để giao cho khách thì bị Công an huyện Hiệp Hòa kiểm tra, bắt giữ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lường Văn Thuyết 16 năm tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tin, ảnh: Ngọc Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/363828/bac-giang-van-chuyen-thue-ma-tuy-linh-an-16-nam-tu.html