Bắc Giang: Vải sớm Phúc Hòa được giá, thuận đầu ra

Theo người dân Phúc Hòa, tại huyện Tân Yên (Bắc Giang), hiện tại giá vải sớm đang dao động từ 25.000-35.000 đồng/kg, tăng khoảng 20% so với năm trước nên người trồng vải rất phấn khởi.

Vải sớm Phúc Hòa năm nay đạt chất lượng cao, quả to, đồng đều hơn so với mọi năm. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Vải sớm Phúc Hòa năm nay đạt chất lượng cao, quả to, đồng đều hơn so với mọi năm. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Người dân thu hoạch vải sớm tại vườn. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Người dân bó vải thành từng chùm trước khi đem bán. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Các hộ gia đình xếp hàng chờ bán vải tại điểm thu mua. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Vải sớm được cân trước khi bán cho các thương lái. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Toàn cảnh vùng trồng vải tại xã Phúc Hòa. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-bac-giang-vai-som-phuc-hoa-duoc-gia-thuan-dau-ra/570639.vnp