Bắc Giang ủng hộ tỉnh Hải Dương 2 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 23/2, chia sẻ với phóng viên, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, Tỉnh ủy Bắc Giang đã quyết định trích 2 tỷ đồng để ủng hộ nhân dân tỉnh Hải Dương phòng chống đại dịch COVID-19.

Hải Dương là tỉnh ảnh hượng nặng nề nhất trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 3 tấn công vào Việt Nam.

Hải Dương là tỉnh ảnh hượng nặng nề nhất trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 3 tấn công vào Việt Nam.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng cũng cho biết, số tiền trên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang chuyển vào tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương.

Hải Dương là địa phương giáp ranh với tỉnh Bắc Giang, có nhiều hoạt động kinh tế - xã hội và giao lưu giữa nhân dân hai địa phương. Ngay khi dịch bệnh phát sinh tại tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều hành động thiết thực chung tay cùng ngăn chặn, dập dịch. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, đến ngày 23/2, Bắc Giang đã xét nghiệm gần 28,5 nghìn mẫu bệnh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Qua giám sát dịch tễ, trong đợt dịch này, toàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 407 trường hợp là F1, hơn 5 nghìn người là F2 và hơn 1,2 nghìn trường hợp F3. Ngoài hai ca nhiễm COVID-19 trú tại thôn Kiệu Đông, xã Cẩm Lý (Lục Nam), các đối tượng F1 đều được xét nghiệm từ 3-4 lần và cho kết quả âm tính.

Đến ngày 23/2, toàn tỉnh có 506 người về từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đều được giám sát sức khỏe chặt chẽ, chưa phát hiện biểu hiện nghi nhiễm. Hiện nay, Bắc Giang đang có 235 người cách ly tập trung, 10 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế. Thời điểm này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có 5 hệ thống xét nghiệm virus SARS-CoV-2, với công suất xét nghiệm đạt từ 2,5-3 nghìn mẫu/ngày, tăng gấp đôi so với trước, khắc phục tình trạng tồn đọng số lượng mẫu chờ xét nghiệm, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp nhận thêm 1 máy xét nghiệm áp dụng kỹ thuật sinh học phân tử (Realtime RT - PCR) do Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tặng.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Giang đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ lưu thông hàng hóa từ Hải Dương tới tiêu thụ tại tỉnh./.

Hiền Hòa

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/bac-giang-ung-ho-tinh-hai-duong-2-ty-dong-de-phong-chong-dich-covid-19-575185.html