Bắc Giang: Toàn tỉnh có 207 bệnh nhân Covid-19 được ra viện

Sáng 6/6, Bệnh viện Dã chiến số 2 làm thủ tục xuất viện cho 21 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đều là công nhân. Đây là những bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện Dã chiến số 2 được ra viện.

PGS. TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đến động viên, chúc mừng các bệnh nhân được ra viện.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chúc mừng các bệnh nhân được ra viện.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chúc mừng các bệnh nhân được ra viện.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Như Phố, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2 cho biết: Những bệnh nhân ra viện đều có quá trình điều trị từ 18- 22 ngày, hiện sức khỏe bình phục, không có các triệu chứng ho, sốt và đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện nay, Bệnh viện đang điều trị cho 614 bệnh nhân. Theo đánh giá của Ban Giám đốc Bệnh viện, hiện số bệnh nhân điều trị ở đây có sức khỏe ổn định, chủ yếu có các triệu chứng ho, sốt. Những ca bệnh có diễn tiến nặng sẽ được chuyển về các trung tâm hồi sức tích cực điều trị. Đến sáng 6/6, tại đây có 162 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Đồng chí Mai Sơn trao giấy ra viện cho bệnh nhân.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 207 bệnh nhân nhiễm Coid-19 được ra viện. Sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định, theo dõi thân nhiệt 2 lần/ngày và lẫy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 2 được ra viện.

Bệnh nhân Bùi Văn Long, Công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, Khu Công nghiệp Quang Châu (Việt Yên) cho biết: “Được điều trị khỏi bệnh trong thời gian ngắn là niềm vui nhất của tôi lúc này. Tôi cảm ơn tất cả các y, bác sĩ đã nỗ lực điều trị cho chúng tôi nhanh chóng khỏi bệnh. Ra viện, tôi sẽ thực hiện nghiêm hướng dẫn của bác sĩ để bảo vệ mình cũng như cộng đồng”.

Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và đồng chí Mai Sơn chúc mừng các bệnh nhân đã khỏi bệnh; đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly tại nhà trong 14 ngày sau khi ra viện; tuân thủ việc tự theo dõi sức khỏe, thông báo cho nhân viên y tế khi có triệu chứng bất thường; nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch tại nơi lưu trú.

Tin, ảnh: Minh Thu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/361657/bac-giang-toan-tinh-co-207-benh-nhan-covid-19-duoc-ra-vien.html