Bắc Giang tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019

Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2019 diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/10 với sự tham gia của 24 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ các hội thi cấp huyện.

Tham dự khai mạc Hội thi có đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ tuyên giáo trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Đức Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Giang là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng quan trọng và là dịp đánh giá năng lực, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh. Hội thi cũng là dịp để các thí sinh trao đổi, học tập kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội thi được tổ chức gồm 3 phần: soạn đề cương tuyên truyền miệng, thi thuyết trình và thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Phần thi soạn thảo đề cương đã được diễn ra trước đó.

Nội dung chuyên đề của Hội thi cấp tỉnh năm 2019 tập trung vào các lĩnh vực: nội dung cơ bản của Nghị quyết 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; các nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Bên cạnh đó, nhiều báo cáo viên cũng đã lựa chọn chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2019 và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Đức Hà
tặng hoa chúc mừng các thí sinh.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đánh giá Hội thi đã diễn ra thành công, cơ bản bám sát theo yêu cầu. Hầu hết báo cáo viên có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo. Nhiều đồng chí thể hiện sự chuẩn bị công phu, kỹ càng, xây dựng đề cương bảo đảm rõ về bố cục, ấn tượng trong cách đặt vấn đề. Trong phần thi thuyết trình, phần lớn báo cáo viên truyền đạt tự tin, mạch lạc, dễ hiểu, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, đáp ứng tính thời sự và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Các báo cáo viên đều thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, sưu tầm tài liệu, số liệu hình ảnh để biên soạn, trình chiếu minh họa cho nội dung thuyết trình, góp phần để bài thuyết trình đạt hiệu quả tuyên truyền cao,

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho đồng chí Lê Thành Văn, Phó trưởng Công an huyện Lục Ngạn. Giải Nhì thuộc về đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, giáo viên Trường THPT Giáp Hải, TP. Bắc Giang.

Ban Tổ chức đã trao 3 giải B, 4 giải Khuyến khích và 14 giấy chứng nhận cho các báo cáo viên tham gia Hội thi.

Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2019 không chỉ đem đến cho người nghe những thông tin thời sự chính thống, bổ ích, mà qua đó còn góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hội thi cũng góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy về vị trí, vai trò của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Hoàng Chung

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/bac-giang-to-chuc-thanh-cong-hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-cap-tinh-nam-2019-124790