Bắc Giang: Tổ chức giải Cầu lông câu lạc bộ các tỉnh, thành, ngành toàn quốc năm 2020 – Tranh cúp Thành Công

Tổ chức giải Cầu lông câu lạc bộ các tỉnh, thành, ngành toàn quốc năm 2020 – Tranh cúp Thành Công; Mở lớp dạy bơi an toàn và phòng, chống đuối nước năm 2020; Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng nhằm tạo bước phát triển phong trào thể dục thể thao của tỉnh là những thông tin thể thao tiêu biểu tại các tỉnh: Bắc Giang và Thái Nguyên.

Bắc Giang: Tổ chức giải Cầu lông câu lạc bộ các tỉnh, thành, ngành toàn quốc năm 2020 – Tranh cúp Thành Công

Sở VHTTDL Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch tổ chức giải Cầu lông câu lạc bộ các tỉnh, thành, ngành toàn quốc năm 2020 – Tranh cúp Thành Công.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời là dịp đánh giá trình độ chuyên môn các vận động viên cầu lông các câu lạc bộ các tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc.

Giải thi đấu diễn ra từ ngày 9-14/6/2020 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Giang

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Giang

Việc tổ chức giải đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tinh thần Luật, Điều lệ và đạt chất lượng chuyên môn cao. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao.

Cũng tại Bắc Giang: Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch mở lớp dạy bơi an toàn và phòng, chống đuối nước năm 2020.

Lớp học nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.

Lớp dạy bơi sẽ được tổ chức từ ngày 24-26/6/2020 tại thành phố Bắc Giang.

Tham gia lớp học, các học viên, bao gồm: hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao ở cơ sở; nhân viên chuyên môn, nhân viên cứu hộ các bể bơi trên địa bàn sẽ được trang bị kiến thức về trình tự các bước dạy bơi an toàn; thực hành các phương pháp cứu đuối, phương pháp sơ cứu ban đầu và một số kỹ năng khác.

Sau khi hoàn thành chương trình học tập, các học viên phải nắm vững các kiến thức cơ bản đã được học để khi trở về tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến triển khai việc dạy bơi cho các đối tượng thuộc đơn vị, địa phương mình.

Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng nhằm tạo bước phát triển phong trào thể dục thể thao Thái Nguyên đến 2020

Theo Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 5/2020, nhiệm vụ công tác tháng 6/2020, trong tháng, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh với phương châm mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp nhằm nâng cao thể chất phục vụ lao động, sản xuất, học tập, công tác tiếp tục được nhân dân tham gia tích cực với các hình thức luyện tập phù hợp.

Sở VHTTDL đã tập trung cao cho công tác đào tạo, tập luyện chuẩn bị cho các đội tuyển tham gia thi đấu các giải toàn quốc, khu vực theo kế hoạch và điều kiện thực tế. Tổ chức giải bơi, cứu nạn cứu hộ; thông báo đăng ký nhu cầu tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện thể dục thể hình, Fitness, thể dục thẩm mỹ và Yoga; chuẩn bị tổ chức tập huấn cho người hướng dẫn tập luyện bơi lặn và nhân viên cứu hộ; xây dựng dự thảo điều lệ giải thể thao công nhân viên chức lao động; giải bóng chuyền hơi, giải cờ tướng tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong tháng 6, Sở VHTTDL sẽ chuẩn bị điều kiện tổ chức các giải (đua thuyền cup Canoeing toàn quốc; giải thể thao truyền thống ngành văn hóa, thể thao và du lịch; giải cầu lông, bóng bàn công nhân viên chức lao động; giải bóng chuyền, bóng chuyền hơi) theo điều kiện thực tế. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 17/5/2012 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng nhằm tạo bước phát triển thể dục thể thao Thái Nguyên đến 2020; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa (XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Hằng Đinh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bac-giang-to-chuc-giai-cau-long-cau-lac-bo-cac-tinh-thanh-nganh-toan-quoc-nam-2020-tranh-cup-thanh-cong-20200528153743042.htm