Bắc Giang: Tình hình kinh tế - xã hội quý III/2018 có nhiều tín hiệu tích cực

Sáng ngày 1/10, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018. Ông Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Đức Đăng trình bày, 9 tháng đầu năm nay, tình hình KT-XH của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ; nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Dư nợ tín dụng tăng khá. Đời sống người dân ngày càng cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã làm rõ và trả lời những vấn đề còn tồn tại về quản lý khoáng sản, môi trường, an ninh trật tự… do các phóng viên, nhà báo nêu.

Ông Lại Thanh Sơn - PCT Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì Hội nghị

Trả lời nhà báo Nguyễn Trường, Báo Tiền phong về nguyên nhân, thực trạng, giải pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước sông Cầu, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Từ năm 2016 đến nay, mức độ ô nhiễm nguồn nước sông Cầu ngày càng cao, trước thực trạng đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã nhiều lần phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng cục Môi trường thực hiện quan trắc và xác định rõ nguyên nhân.

Mới đây ngày 5/9, hai tỉnh và Tổng cục Môi trường đã đi đến ký kết biên bản ghi nhớ và đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu trong thời gian tới. Tỉnh Bắc Ninh cũng cam kết xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Phù Lãng, huyện Quế Võ, không làm ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân 2 tỉnh đang sinh sống gần khu vực này.

Về một số địa phương có tình trạng khai thác cát sỏi trái phép chưa được xử lý triệt để hay hành vi lợi dụng hoạt động hạ thấp độ cao, cải tạo ao hồ để khai thác trái phép đất san lấp, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Sở đã tích cực phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý, quy rõ trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm…

Phóng viên Báo Tiền Phong đặt câu hỏi tại hội nghị

Trước câu hỏi của nhà báo Thanh Huyền - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang về giải pháp của UBND tỉnh để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2018 trên 15%, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm tới phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hoạt động dịch vụ, thương mại để tạo nên sự tăng trưởng ổn định, bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị , ông Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Giang luôn coi trọng công tác bảo vệ môi trường, dứt khoát không đánh đổi môi trường sống lấy tăng trưởng kinh tế. Tỉnh thường xuyên chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm đối với tất cả những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; đồng thời tích cực phối hợp với các địa phương liên quan để xử lý sự cố ô nhiễm môi trường.

Ông Lại Thanh Sơn hoan nghênh các nhà báo đã luôn bám sát tình hình KT-XH của tỉnh để phản ánh và cho rằng, các ngành cần nghiêm túc tiếp thu, quan tâm khắc phục những hạn chế báo chí nêu. Đồng thời đề nghị, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành, chia sẻ những khó khăn, thách thức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kịp thời tuyên truyền, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; luôn làm tốt vai trò tham vấn, định hướng tư tưởng phát huy khối đại đoàn kết, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương đã đề ra.

Xuân Hân

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/bac-giang-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iii-2018-co-nhieu-tin-hieu-tich-cuc-45798