Bắc Giang tiến hành truy vết nhanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn sản xuất

Tính đến sáng nay (11/5), đã có 46 ca dương tính với Covid 19 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH Shin Young Việt Nam ở Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Công tác khoanh vùng dập dịch tại đây đang triển khai thế nào để ngăn dịch không lan rộng trong khu công nghiệp mà vẫn đảm bảo an toàn sản xuất với những doanh nghiệp còn lại?

Phóng viên/VOV1 phỏng vấn ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang về vấn đề này.

Liên tiếp phát hiện các ca dương tính SARS-CoV-2 tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Liên tiếp phát hiện các ca dương tính SARS-CoV-2 tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

PV: Xin ông cho biết tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Công ty Shin Young cũng như tại khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên đến thời điểm này?

Ông Nguyễn Văn Bắc: Hiện nay chỉ có Công ty Shin Young tạm thời cho công nhân nghỉ để kiểm soát dịch bệnh như việc lấy mẫu xét nghiệm, cách ly. Riêng công ty này nghỉ còn các công ty khác vẫn làm việc bình thường, đảm bảo vừa sản xuất vừa chống dịch. Các công nhân khu xóm trọ có dịch, tỉnh đã ban hành chuyển cách ly tại nơi đó và có các chốt gác. Công đoàn đã tới tham gia giám sát, công nhân thực hiện rất nghiêm việc cách ly cũng như giãn cách xã hội tại các khu trọ.

PV: Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang đã có phương án bảo vệ công nhân thế nào để nhanh chóng dập dịch và ổn định sản xuất, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Bắc: Chúng tôi đã chỉ đạo và công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn cơ sở tăng cường phối hợp rà soát công nhân lao động tiếp xúc gần với các trường hợp mắc Covid-19, đặc biệt là những công nhân đã đến 3 cơ sở của bệnh viện K trong thời gian từ 17/4 đến 7/5.

Để bảo vệ công nhân lao động, Liên đoàn lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các doanh nghiệp nhất là những DN trong khu công nghiệp phối hợp với chủ sử dụng lao động tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch như là kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, yêu cầu đeo khẩu trang, bố trí vách ngăn tại các bếp ăn tập thể, giữ khoảng cách, chia ca trong các bữa ăn. Thực hiện việc giãn cách khử khuẩn tại nơi làm việc, bếp ăn cũng như trên xe đưa đón công nhân cũng như ở nhà trọ công nhân.

Hiện nay Liên đoàn lao động Bắc Giang đã thực hiện 2 đoàn công tác để đi kiểm tra công tác thực tế phòng chống dịch tại các DN có nguy cơ và cả chưa có nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Công đoàn các khu công nghiệp khẩn trương thiết lập các danh sách công nhân theo nơi ở, có đi trên các tuyến xe đưa đón công nhân hàng ngày để cùng cơ quan chức năng kịp thời có phương án chống dịch và điều tra truy vết khi cần thiết.

PV: Với những lao động phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được đảm bảo những chế độ gì thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Bắc: Chúng tôi đã chỉ đạo các cấp công đoàn giám sát chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định với người lao động phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch, vì phải cách ly hay điều trị khi bị lây nhiễm. Chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc.

PV: Xin cảm ơn ông!

Bích Ngọc/VOV1 (thực hiện)

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bac-giang-tien-hanh-truy-vet-nhanh-nhung-van-dam-bao-an-toan-san-xuat-856853.vov