Bắc Giang: Thu hoạch hơn 60% lúa chiêm xuân, bảo đảm yêu cầu phòng dịch

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song việc thu hoạch lúa chiêm xuân vẫn bảo đảm thời vụ.

Cụ thể, tính đến ngày 8/6, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được hơn 31,3 nghìn ha lúa chiêm xuân, bằng gần 64,4% diện tích gieo cấy và bằng 95,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các địa phương đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa chiêm xuân như: Tân Yên (98,8%), Hiệp Hòa (92%), Yên Thế (85%), Việt Yên (76,5%)... Do điều kiện thời tiết thuận lợi, năng suất lúa đạt 61 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với vụ chiêm xuân năm 2020.

Nông dân xã Song Mai (TP Bắc Giang) thu hoạch lúa chiêm xuân.

Nông dân xã Song Mai (TP Bắc Giang) thu hoạch lúa chiêm xuân.

Thời điểm này, cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương đang hướng dẫn người dân tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín, quá trình thu hoạch phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, khi ra đồng không tụ tập đông người. Tăng cường hoạt động của Tổ giám sát Covid cộng đồng ngay tại các cánh đồng, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch.

Cùng đó, chỉ đạo người dân huy động máy móc làm đất ngay khi thu hoạch xong, thực hiện cày vùi sâu gốc rạ, giữ nước trên ruộng, kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học phân hủy hữu cơ. Tổ chức bón thêm vôi trước khi cày vùi gốc rạ để hạn chế nguồn sâu bệnh hại, tránh ngộ độc hữu cơ cho cây lúa vụ mùa. Tập trung gieo, phòng trừ sâu hại mạ và gieo cấy lúa mùa bảo đảm khung lịch thời vụ.

Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng khoảng 64,5 nghìn ha, trong đó diện tích lúa 51 nghìn ha (22 nghìn ha lúa chất lượng), còn lại là ngô, lạc, rau, đậu và cây trồng khác như dược liệu, hoa, cây cảnh…

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/361823/bac-giang-thu-hoach-hon-60-lua-chiem-xuan-bao-dam-yeu-cau-phong-dich.html