Bắc Giang: Tặng quà, hỗ trợ đột xuất gần 20,2 nghìn hộ nghèo, đối tượng yếu thế

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Bắc Giang vừa hoàn thành đợt trao tặng quà cho hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 50 hộ (nằm trong danh sách hộ nghèo nhất tỉnh rà soát từ năm 2019) ở 5 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Thế (mỗi huyện 10 hộ) được trao tiền hỗ trợ. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Kinh phí được trích từ Quỹ Nhân đạo tỉnh. Qua đó giúp các gia đình phần nào cải thiện đời sống, có cơ hội vươn lên.

Đại diện lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao quà cho các hộ đặc biệt khó khăn huyện Lục Ngạn.

Đại diện lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao quà cho các hộ đặc biệt khó khăn huyện Lục Ngạn.

Hưởng tới "Tháng nhân đạo" năm 2021 (tháng 5), bên cạnh việc rà soát các trường hợp đặc biệt khó khăn để dành nguồn hỗ trợ, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với Báo Dân trí trao nhà tình nghĩa cho hai hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Thế, Hiệp Hòa với kinh phí gần 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, vận động Hội CTĐ TP Hà Nội trao quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Động; duy trì hai lần/tháng tặng cháo, cơm miễn phí tại 9 điểm cấp phát. Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt này gần 500 triệu đồng.

Cán bộ Hội CTĐ tỉnh tặng cháo cho bệnh nhân nghèo tại điểm cấp phát Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Như vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, Hội CTĐ tỉnh trích Quỹ Nhân đạo tỉnh và các nguồn vận động khác số tiền hơn 25 tỷ đồng dành tặng quà, hỗ trợ đột xuất cho gần 20,2 nghìn hộ nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Tường Vi

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/357310/bac-giang-tang-qua-ho-tro-dot-xuat-gan-20-2-nghin-ho-ngheo-doi-tuong-yeu-the.html