Bắc Giang: Siết chặt phòng dịch, bảo đảm an toàn trong ngày hội hiến máu tập trung

Thời điểm này, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm ở một số tỉnh, TP. Do vậy, công tác vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tổ chức các ngày hội hiến máu tập trung.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo đảm quy định về giãn cách vào thời điểm này, ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN huyện vừa ký văn bản tạm hoãn tổ chức ngày hội hiến máu (đợt 1 năm 2021) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai (4/5).

Theo ông Thưởng, trước mắt, huyện tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. Sau khi tình hình được kiểm soát, địa phương sẽ tiếp tục vận động để các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, hoàn thành chỉ tiêu tiếp nhận do BCĐ tỉnh giao.

Kiểm tra thân nhiệt tại ngày hội HMTN nhằm bảo đảm quy định phòng dịch. Ảnh tư liệu

Kiểm tra thân nhiệt tại ngày hội HMTN nhằm bảo đảm quy định phòng dịch. Ảnh tư liệu

Trao đổi với bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ vận động HMTN tỉnh được biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức được 13 ngày hội, tiếp nhận được gần 8 nghìn đơn vị máu, đạt 45% kế hoạch năm, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Nhằm chủ động nguồn máu dự phòng trong điều kiện dịch bệnh, phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, BCĐ vận động HMTN tỉnh kêu gọi các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp không hoãn lịch hiến máu đã có trong kế hoạch. Tuy nhiên, căn cứ diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế để nghiên cứu điều chỉnh quy mô.

Đặc biệt, phối hợp với đơn vị y tế tiếp nhận và các hội, đoàn thể xây dựng quy trình từ khâu đăng ký, khám sàng lọc đến hiến máu, chăm sóc sau hiến máu... bảo đảm an toàn phòng dịch. Cùng đó, tuyên truyền, yêu cầu người tham gia đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh, đứng giãn cách.

Cũng với yêu cầu siết chặt quy định phòng dịch, ngày 7/5 tới đây, BCĐ vận động HMTN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư sẽ tổ chức ngày hội hiến máu tại lễ phát động Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” năm 2021 với dự kiến tiếp nhận khoảng 300 đơn vị.

100% tình nguyện viên và kỹ thuật viên phải đeo khẩu trang khi tham gia ngày hội HMTN tại lễ phát động "Lễ hội Xuân hồng" năm 2021 tổ chức tại huyện Tân Yên (tổ chức ngày 24/1).

Bên cạnh đó, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội, các câu lạc bộ vận động HMTN đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu cứu người.

Đồng thời, phối hợp với bệnh viện tuyến tỉnh, huyện chỉ đạo các câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” chủ động kết nối, kêu gọi thành viên, tình nguyện viên sẵn sàng cho máu trong các tình huống khẩn cấp.

Tường Vi

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/358131/bac-giang-siet-chat-phong-dich-bao-dam-an-toan-trong-ngay-hoi-hien-mau-tap-trung.html