Bắc Giang: Phát huy giá trị di sản văn hóa làng Thổ Hà gắn với phát triển du lịch

Chiều 19/4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tổ chức họp hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 'Nghiên cứu phát huy giá trị di sản văn hóa làng Thổ Hà gắn với phát triển du lịch'.

Đề tài do Thạc sĩ Đỗ Tuấn Khoa, Giám đốc Bảo tàng tỉnh làm chủ nhiệm. Tham gia hội đồng tư vấn đánh giá có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia-Chủ tịch Hội đồng, cùng nhiều chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa của T.Ư, tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Làng Thổ Hà là một trong những làng cổ điển hình, nổi tiếng vùng đồng bằng Bắc Bộ, còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống vô cùng đặc sắc của tỉnh Bắc Giang. Số lượng di sản văn hóa truyền thống ở làng Thổ Hà rất phong phú, độc đáo bao gồm di sản văn hóa vật thể (đình, đền, chùa, từ chỉ, nhà cổ, điếm cổ...) và di sản văn hóa phi vật thể như: Tuồng, quan họ, lễ hội, các nghi lễ, tục thờ cúng tổ nghề, các món ẩm thực độc đáo, các kinh nghiệm tri thức làng nghề truyền thống... Tất cả tạo nên nét đẹp văn hóa hấp dẫn riêng biệt. Qua những di sản đó có thể khai thác phát triển du lịch phục vụ phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua, việc khai thác, phát huy giá trị của làng cổ Thổ Hà vẫn còn hạn chế.

Tiến sĩ Võ Quế (Viện Nghiên cứu phát triển du lịch) phát biểu, nhận xét về đề tài.

Sau hơn 2 năm nghiên cứu (từ tháng 2/2019), chủ nhiệm đề tài và các cộng sự đã xây dựng 8 chuyên đề nghiên cứu khoa học về làng cổ Thổ Hà, như: Bảo tồn các lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, văn hóa ẩm thực, nghề thủ công, các loại hình nghệ thuật truyền thống (tuồng, quan họ, ca trù)...

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm phát huy các giá trị di sản văn hóa làng Thổ Hà gắn với phát triển du lịch như: Công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch dựa trên giá trị di sản; nâng cao nhận thức của các đối tượng tham gia; tăng cường khối liên kết, thu hút đầu tư; phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch…

Thạc sĩ Đỗ Tuấn Khoa-Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Chủ nhiệm đề tài phát biểu ý kiến trước Hội đồng.

Đề tài góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản văn hóa của làng Thổ Hà đối với người dân sở tại, hình thành các mô hình gắn kết phát huy bảo tồn di sản với phát triển kinh tế. Cùng đó, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, bảo tồn nét đẹp phong tục tập quán truyền thống.

Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá đề tài đạt yêu cầu, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung làm rõ hơn một số nội dung để hoàn chỉnh đề tài như: Chủ thể của du lịch, nguồn nhân lực, mục tiêu, khả năng đáp ứng về du lịch, ý kiến của cộng đồng, những cơ chế, chính sách, đề xuất với UBND huyện Việt Yên, UBND tỉnh nhằm phát huy giá trị của làng cổ Thổ Hà gắn với phát triển du lịch…

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/357323/bac-giang-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-lang-tho-ha-gan-voi-phat-trien-du-lich.html