Bắc Giang: Phát hiện gần 60 tỷ đồng tiền sai phạm sau thanh tra

Qua thanh tra các cấp, các ngành năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát hiện sai phạm với số tiền gần 60 tỷ đồng và 130 ha đất.

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký báo cáo số 117/BC-UBND về công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong năm 2018 và biện pháp thực hiện năm 2019.

Theo nội dung báo cáo tổng kết năm 2018, toàn tỉnh đã triển khai 114 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 282 đơn vị và 312 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được triển khai đối với 1.686 tổ chức, cá nhân.

Huyện Yên Thế là một trong những huyện để xảy ra vi phạm nêu trong báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

Qua thanh tra, các cấp, các ngành đã phát hiện sai phạm với số tiền gần 60 tỷ đồng và 130 ha đất, trong đó sai phạm về tiền tăng gần 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Cơ quan chức năng đã yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 18,6 tỷ đồng, 1,53 ha đất các loại.

Thông qua công tác thanh tra, các cấp, các ngành đã chỉ đạo xử lý hành chính đối với 7 tập thể, 179 cá nhân có hành vi sai phạm. Các cấp, các ngành đã chuyển hồ sơ 3 vụ việc với 6 đối tượng sang cơ quan công an để điều tra làm rõ hành vi tham nhũng tại các huyện: Việt Yên, Yên Thế, Lục Ngạn.

Qua giải quyết tố cáo, cơ quan chức năng cũng phát hiện 6 vụ việc với 7 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng. Đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 3 vụ với 3 đối tượng, chuyển hồ sơ 3 vụ đối với 4 đối tượng sang cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản của các vụ tham nhũng, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 11 vụ với 17 bị can có hành vi tham nhũng, gây thiệt hại trên 12 tỷ đồng. Song song đó, Viện kiểm sát nhân dân các cấp thụ lý 7 vụ đối với 10 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 9 vụ đối với 10 bị cáo, đã xét xử 7 vụ, 12 bị cáo.

Ông Phạm Văn Thắng – Chủ tịch UBND Thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động cùng với cấp dưới “vẽ” ra hàng loạt hợp đồng ‘ma’ rút gần 300 triệu đồng ngân sách Nhà nước khiến người dân vô cùng bức xúc

Qua đánh giá của tỉnh Bắc Giang, 6 đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng, 2 đối tượng phạm tội tham nhũng nghiêm trọng và 3 đối tượng phạm tội tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thống kê, tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng phát hiện mới là 12 tỷ đồng và 11.877 m2 đất. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi 993 triệu đồng. Cơ quan thi hành án dân sự các cấp thu hồi 117,8 triệu đồng, đạt tỷ lệ 29,3% về tiền.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra 13 cuộc thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và 25 cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng. Trong năm, ngành Thuế tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại 9 đơn vị, qua đó phát hiện 1 trường hợp tại Chi cục Thuế huyện Tân Yên chiếm dụng tiền thuế. Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân giám sát 3.745 cuộc, phát hiện 26 vụ việc sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 26 vụ việc, thu hồi về cho Nhà nước 181 triệu đồng. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 1.546 dự án, phát hiện 18 vụ việc sai phạm, kiến nghị xử lý 18 vụ việc, thu hồi 3 tấn xi măng.

Phát hiện 1 trường hợp tại Chi cục Thuế huyện Tân Yên chiếm dụng tiền thuế. Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bắc Giang, năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giám sát, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh. Một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện xử lý kịp thời. Các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Liên quan tới công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng đang được Đảng và Nhà nước kiên quyết xử lý. Vừa qua, Tuổi trẻ và Pháp luật đã đăng tải loạt bài phản ánh về việc ông Phạm Văn Thắng – Chủ tịch UBND Thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động cùng với cấp dưới “vẽ” ra hàng loạt hợp đồng ‘ma’ rút gần 300 triệu đồng ngân sách Nhà nước khiến người dân vô cùng bức xúc bởi sự liều lĩnh của những cán bộ nơi đây.

Những hợp đồng mua bán được lập ra hết sức chặt chẽ nhưng thực chất có giao hàng hay không thì không ai biết?

Để "khép kín" hồ sơ, chứng từ rút tiền và có hóa đơn VAT, UBND Thị trấn Thanh Sơn phải trích lại 5% tổng giá trị hợp đồng cho bên bán thì sẽ được ký xác nhận để có một bộ hồ sơ "trên giấy" hoàn chỉnh rút tiền.

Ngay sau đó, ông Nghiêm Xuân Hưởng - Bí thư huyện ủy Sơn Động cho biết trên cơ sở báo cáo của UBKT Huyện ủy đã giao cho Công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ với quan điểm xử lý nghiêm, sai tới đâu xử lý tới đó, không bao che.

Trả lời PV, ông Đinh Quang Hiệp – Trưởng công an huyện Sơn Động cho biết, đội cảnh sát kinh tế đang điều tra làm rõ những vi phạm của ông Phạm Văn Thắng cùng cán bộ liên quan.

Tuy nhiên, đã gần 01 tháng trôi qua kể từ khi Tuổi trẻ và Pháp luật phản ánh vụ việc trên nhưng đến nay phía công an Sơn Động vẫn chưa có kết luận vụ việc.

Gần 01 tháng trôi qua kể từ khi Tuổi trẻ và Pháp luật phản ánh những dấu hiệu tham nhũng xảy ra tại UBND thị Trấn Thanh Sơn nhưng công an Sơn Động vẫn "im lặng"

Liên quan tới việc này, theo Luật sư Lê Ngọc Hoàng, Trưởng Văn phòng Luật sư Long Tâm cho rằng, Công an huyện Sơn Động cần phải nhanh chóng khởi tố vụ án để làm rõ kẻ chủ mưu và những cá nhân liên quan về hành vi “Tham ô tài sản” được quy định tại Điều 353, Bộ luật hình sự 2015.

Theo Luật sư Hoàng, một loạt các dấu hiệu hành vi “vô cùng đáng ngờ” của ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn trong các hoạt động chi tiêu cho hành chính công, xây dựng cơ bản… diễn ra mới chỉ trong vòng 02 năm mà đã làm thất thoát gần nửa tỷ đồng của Ngân sách Nhà nước khiến cho dư luận hết sức bất bình.

Luật sư Hoàng nhấn mạnh, sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của nhân dân với chính quyền huyện Sơn Động nên phải xử lý nghiêm minh nhằm răn đe đối với những công chức vi phạm.

(còn nữa)

Doãn Hưng - Vi Hải

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bac-giang-phat-hien-gan-60-ty-dong-tien-sai-pham-sau-thanh-tra-d2061429.html