Bắc Giang: Nữ sinh bị đâm tử vong trước cổng trường

Trong lúc cãi vã với bạn trai, một nữ sinh trường THPT Tứ Sơn, tỉnh Bắc Giang bất ngờ bị nam thanh niên này đâm nhiều nhát trước cổng trường dẫn đến tử vong.

Trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam - Ảnh Internet

Theo thông tin đăng tải trên báo điện tử VOV.vn, khoảng 11h30’ ngày 27/4, tại quán ăn trước cổng trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, nữ sinh Nguyễn Thị Lệ T. (SN 2001, trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn) có xảy ra cự cãi với 1 nam thanh niên tên Đ. Sau đó, nữ sinh T. bị nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát, dẫn tới tử vong.

Liên quan đến vụ việc này báo Lao Động cũng cho biết, trao đổi với PV, Lãnh đạo công an xã Trường Sơn (huyện Lục Nam, Bắc Giang) xác nhận: “Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, đối tượng gây án hiện đã bị cơ quan công an bắt giữ và đang tiến hành lấy lời khai. Còn công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cá đơn vị chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm.”

Báo điện tử Tri thức trực tuyến cho hay, ngay sau khi nữ sinh bị sát hại, ông Nguyễn Đức Hiền – Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết: “ Sở đã cử cán bộ xuống trường THPT Tứ Sơn. Chúng tôi cũng tiến hành ổn định tâm lý giáo viên và học sinh, đồng thời chỉ đạo trường phối hợp với gia đình lo hậu sự cho nữ sinh.”

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Trường Sơn nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Đồng thời, báo cáo sự việc lên cơ quan công an huyện Lục Nam. Ngay sau khi gây án, đối tượng Đ. đã đến cơ quan công an đầu thú, nghi phạm được xác định là N.Q.Đ (SN 1996, trú huyện Lục Nam).

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Chí Tín (tổng hợp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/bac-giang-nu-sinh-bi-dam-tu-vong-truoc-cong-truong-3925621-l.html