Bắc Giang: Những điểm nhấn của 'Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022'

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời. Nhìn lại chặng đường đã qua, tỉnh Bắc Giang tự hào đã góp phần tô thắm mối quan hệ truyền thống đó. Điển hình là trong năm 2022-Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, tỉnh đã có nhiều hoạt động nổi bật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao đổi với Đại sứ Lào Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao đổi với Đại sứ Lào Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông.

Đồng chí Ngô Biên Cương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển quan hệ hợp tác, Chiến lược về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào, tỉnh Bắc Giang thường xuyên duy trì các hoạt động hữu nghị nhân dân với các địa phương, tổ chức và nhân dân nước Lào. Mối quan hệ này đã gặt hái được nhiều kết quả đáng mừng nhất là trong năm 2022.

Có thể kể đến chuyến thăm Bắc Giang của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông và phu nhân cùng đoàn công tác (ngày 23/8). Tại buổi tiếp Đại sứ Lào, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Trong những năm kháng chiến, với tình cảm quốc tế cao cả, trong sáng, thủy chung, nhiều người con ưu tú của Bắc Giang đã rời quê hương sang nước bạn Lào cùng chiến đấu chống kẻ thù chung để giành độc lập, tự do cho hai dân tộc. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, quân tình nguyện hy sinh trên đất Lào; hàng nghìn thương binh đã để lại một phần xương máu trên chiến trường giúp bạn”.

Hiện nay, Cựu quân tình nguyện và chuyên gia giúp Lào trong tỉnh còn hơn 3.000 người. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào của tỉnh được thành lập từ năm 2005, với hơn 3.600 hội viên thường xuyên tổ chức các hoạt động hữu nghị, giao lưu nhân dân nhân các ngày kỷ niệm như: Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào (5/9/1962), Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào (30/10/1949), Ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào (15/1/1975)…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn cựu lưu học sinh Lào thăm Bắc Giang.

Năm 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (8/7), Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào đã tổ chức gặp mặt, tọa đàm với sự tham dự của các đồng chí: Chăn Thạ Phon Khăm mạ ni chăn, Phó Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Khăm Phăn Khăm-On, Tham tán Văn hóa- Giáo dục Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

Tại đây, các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện của bản thân, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; những hy sinh đóng góp của các cựu quân tình nguyện - chuyên gia người Bắc Giang tại Lào.

Cảm động trước tình cảm mà nhân dân Việt Nam nói chung và Bắc Giang nói riêng dành cho đất nước Lào anh em, Phó Đại sứ Chăn Thạ Phon Khăm mạ ni chăn phát biểu đầy xúc động: “Trên đất nước Lào của chúng tôi, không có một ngọn núi nào, ngọn suối-sông nào mà không có dấu chân tình nguyện quân và chuyên gia Việt Nam; không có thắng lợi nào mà không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng và nhân dân Việt Nam trong đó có tỉnh Bắc Giang. Tỉnh Bắc Giang còn là nơi đào tạo nhiều cán bộ nguồn của Lào trong thời kỳ kháng chiến. Hiện nay nhiều đồng chí đang giữ trọng trách trong Đảng và Chính phủ Lào”.

Điểm nhấn nữa là Bắc Giang có Trường Cao đẳng Biên phòng đóng tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên -là nơi các đoàn cán bộ cấp cao, lưu học sinh Lào thường ghé thăm mỗi khi sang Việt Nam. Ngôi trường này đã đào tạo tiếng Lào, nghiệp vụ biên phòng cho nhiều cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới Việt - Lào.

Ngày 26/10/2022, Đoàn cựu lưu học sinh Lào do bà Sỉ Súc Vông Vi Chít, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao làm trưởng đoàn cùng với 100 cựu học sinh đại diện cho hơn 60.000 lưu học sinh Lào đã được đào tạo tại Việt Nam qua các thời kỳ đã đến thăm Trường.

Tại buổi giao lưu, các thầy giáo, cô giáo và học trò cũ ôn lại kỷ niệm trong quá trình học tập tại Trường; bày tỏ sự xúc động khi được nhà trường đào tạo, được người dân Bắc Giang cưu mang, giúp đỡ. Từ những kiến thức được các thầy cô truyền dạy, nhiều thế hệ học sinh Lào trở về quê hương công tác đã trở thành cán bộ cốt cán trên các lĩnh vực.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra liên tục trong "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022".

Trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước hôm nay, tỉnh Bắc Giang lại ghi dấu ấn khi cùng với tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) ký kết Thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa phương giai đoạn 2021-2025. Hai chuyến thăm qua lại của lãnh đạo cấp cao hai tỉnh hồi tháng 5 và tháng 11 vừa qua đã phần nào thể hiện mối quan hệ thắm thiết đó.

Hàng loạt các nội dung mà tỉnh Bắc Giang đã và đang tập trung triển khai giúp tỉnh Xay Sổm Bun như: Trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm thực tế; hỗ trợ hợp tác lĩnh vực nông nghiệp; y tế; giáo dục và đào tạo; văn hóa - thể thao và du lịch; đầu tư xây dựng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hai tỉnh. Thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân giữa hai tỉnh. Quảng bá về hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, tiềm năng và những thành tựu phát triển KT-XH, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh.

Cùng đó ký kết các Thỏa thuận hợp tác giữa Công an hai tỉnh, Hội Phụ nữ hai tỉnh; giữa doanh nghiệp là Công ty BAGIOCO với Quỹ phát triển Xay Sổm Bun; giữa 2 địa phương là huyện Lục Ngạn và A Nụ Vông.

Những hoạt động đó đã góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đúng như lời Đại sứ Lào tại Việt Nam Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông đánh giá: Các hoạt động giúp đỡ tỉnh Xay Sổm Bun của tỉnh Bắc Giang càng làm cho “Năm kỷ niệm Việt Nam - Lào 2022" thêm ý nghĩa hơn.

Bài, ảnh: Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/397054/bac-giang-nhung-diem-nhan-cua-nam-doan-ket-huu-nghi-viet-nam-lao-2022-.html