Bắc Giang: Người dân bức xúc vì cảng thủy tư nhân hoạt động gây ô nhiễm

Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được phản ánh của người dân ở thôn Sở, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang về việc một doanh nghiệp tư nhân hoạt động ở cảng thủy, bốc xếp hàng hóa gây tiếng ồn, bụi bặm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người.

Có mặt tại địa điểm mà người dân phản ánh, phóng viên ghi nhận trên khu đất ven sông Thương đoạn đi qua thôn Sở, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, mọi hoạt động bốc xếp hàng hóa tại một cảng thủy diễn ra khá tấp nập.

Người dân cho biết, cảng hàng hóa này là của một doanh nghiệp tư nhân đứng ra làm, đã đi vào hoạt động được khoảng vài năm trở lại đây, chủ cảng tên là Tạo.

Điều đáng nói, người dân khá bức xúc vì những hoạt động của cảng này thường xuyên gây ra tiếng ồn, bụi bặm, đường xá thì bị cày nát bởi những xe hàng có trọng tải lớn.

Cảng của ông Tạo ở thôn Sở, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang (nhìn từ phía xã Tân Tiến sang).

Một người dân chia sẻ: “Chúng tôi đã có nhiều lần ý kiến nhưng mọi việc chưa được ai giải quyết. Những xe than chở đầy ắp, mỗi lần đi qua đường làng đều xảy ra việc rơi vãi, bụi bặm. Chỉ khi nào chúng tôi bức xúc chặn xe than và gay gắt ý kiến, lúc bấy giờ họ mới cho người đi tưới nước ra đường để đỡ bụi, còn không họ cứ chạy ầm ầm”.

Những "cột" bụi được tạo ra từ việc đưa quặng xuống tàu.

Người dân cũng cho biết thêm, ngoài việc xe than chạy gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới giao thông thì cảng của ông Tạo còn thường xuyên gây tiếng ồn, tạo ra những “cột” bụi từ việc chuyển quặng xuống tàu thông qua những băng tải hàng.

Video về hoạt động gây bụi bặm ở cảng của ông Tạo (bụi từ đất đá, quặng).

Không chỉ người dân tại thôn Sở, xã Đồng Sơn bức xúc. Bên kia bờ sông Thương, người dân xóm Văn Giàng, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang cũng đang phải chịu những ảnh hưởng từ hoạt động của cảng thủy nói trên.

Người dân phải chịu cảnh bụi bặm khi đi qua khu vực bờ đê.

“Cảng này thì họ ở đâu về đây mua đất rồi làm, hoạt động suốt ngày đêm, tàu ra vào ồn lắm, bụi bặm. Bên này Tân Tiến còn đỡ vì nó cách con sông chứ bên xã Đồng Sơn họ kiện suốt”. Một người dân ở xóm Văn Giàng nói.

Để rộng đường dư luận về những gì người dân phản ánh, phóng viên đã trao đổi với Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, vị này cho biết: “Đối với ý kiến của người dân phản ánh thì cũng có nhưng không phải là đa số. Ngày xưa ông Tạo đã từng bỏ tiền ra làm đường cho bà con nên mọi người rất đồng thuận. Việc làm than, quặng nên xảy ra bụi bặm là không tránh khỏi, ông Tạo cũng đã trồng cây cách ly, UBND xã cũng có chỉ đạo doanh nghiệp phải thường xuyên tưới nước chống bụi”.

Chủ tịch xã Đồng Sơn cũng cho biết, hoạt động cảng trên đã được cấp có thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên cũng sẽ cho kiểm tra lại ngay sau khi nhận được phản ánh từ phóng viên.

“Dù ít dù nhiều, đã có phản ánh của người dân thì chưa cần cơ quan báo chí vào cuộc chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng kiểm tra. Có thể là một số hộ dân ở gần đó người ta cũng đang bị ảnh hưởng thật nhưng không phải đa số, chúng tôi sẽ cho kiểm tra”. Chủ tịch xã Đồng Sơn nói.

Nhiều đoạn đường đê đi qua thôn Sở, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Về các hồ sơ pháp lý của cảng thủy trên, hiện tại phóng viên vẫn đang tiếp tục liên hệ làm việc để được cung cấp. Tuy nhiên, đứng trước phản ánh của nhiều người dân và những hình ảnh mà phóng viên ghi nhận được, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có những kiểm tra về hoạt động của cảng thủy nói trên, nếu phát hiện sai phạm thì phải xử lý dứt điểm tránh gây ảnh hưởng tới môi trường và đặc biệt là ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Quang Nhật

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bac-giang-nguoi-dan-buc-xuc-vi-cang-thuy-tu-nhan-hoat-dong-gay-o-nhiem-d2055240.html