Bắc Giang: Mất tài sản vì vắng nhà

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và làm tốt công tác trinh sát, khoanh vùng đối tượng, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã điều tra, làm rõ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có chỉ sau khoảng 24 giờ tiếp nhận tin báo.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng phải tập trung phòng, chống dịch nên Đỗ Văn Sơn (SN 1993), trú tại thôn Trước, xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) cùng Lèo Văn Hưởng (SN 2002), trú tại tổ 14, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La (tỉnh Sơn La) đã rủ nhau trộm cắp tài sản.

Lèo Văn Hưởng (bên trái) và Đỗ Văn Sơn tại cơ quan điều tra.

Lèo Văn Hưởng (bên trái) và Đỗ Văn Sơn tại cơ quan điều tra.

Đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản, Sơn và Hưởng lên kế hoạch lấy trộm tài sản khá bài bản. Biết thời điểm hiện tại việc đi lại giữa các địa phương khó khăn nên để không bị phát giác, hai thanh niên này lựa chọn địa bàn gây án ngoài nơi đang lưu trú.

Sau vài ngày lang thang ở thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam), phát hiện một hộ dân ở tổ dân phố Đồi Mới nhiều ngày “cửa đóng then cài” không có người ra vào, qua hỏi dò, hai đối tượng biết được đó là nhà chị Nguyễn Thị T (SN 1979). Chị T cùng chồng, con đã vào TP Hồ Chí Minh từ ngày 20/3 chưa về. Nhà chỉ khóa cửa, không có người trông coi.

Đêm 12/6, hai đối tượng chuẩn bị dụng cụ cắt khóa cửa đột nhập vào nhà chị T lấy trộm một xe máy HondaSH BKS 98F1 - 217.73 và một ti vi Sony 55 inh. Tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng. Sáng hôm sau (13/6), quần chúng phát hiện vụ việc nên thông báo tới cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), Viện Kiểm sát nhân dân huyện khám nghiệm hiện trường, thu thập các thông tin, dấu vết nghi vấn.

Từ những tài liệu có được, cơ quan điều tra tiến hành dựng chân dung đối tượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) mở rộng địa bàn rà soát. Qua đó, phát hiện Sơn và Hưởng nhiều lần xuất hiện tại khu vực hiện trường trước khi xảy ra vụ án.

Nguyễn Văn Huấn và chiếc xe máy là tang vật của vụ án.

Sau gần 24 giờ điều tra, củng cố chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án, lực lượng chức năng xác định Đỗ Văn Sơn và Lèo Văn Hưởng là thủ phạm gây án. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, tài sản sau khi lấy cắp, chúng bán tivi cho Nguyễn Văn Huấn (SN 1987), trú tại thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) với giá 8 triệu đồng, xe máy chưa kịp tiêu thụ.

Công an huyện Lục Nam đã thu hồi tài sản bị mất cắp và thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huấn để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Được biết, Huấn có ba tiền án về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trên địa bàn huyện Lục Nam cũng xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản. Thiếu tá Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện) khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản bằng cách trang bị hệ thống khóa cửa chắc chắn và cẩn trọng kiểm tra cửa trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ. Khi không ở nhà cần nhờ người trông coi. Nếu phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, điều tra, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: Ngọc Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/362252/bac-giang-mat-tai-san-vi-vang-nha.html