Bắc Giang: Lực lượng chức năng đi từng ngõ, rà từng đối tượng để tuyên truyền phòng dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, hiện nay, các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng dịch.

Tại các địa phương, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thu âm bản tin tuyên truyền thông tin tình hình dịch Covid-19, đề nghị những người trở về từ vùng dịch như 3 cơ sở của Bệnh viện K, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương; người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 nhanh chóng đến khai báo y tế. Yêu cầu người dân tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, không bán hàng tại vỉa hè, đeo khẩu trang nơi công cộng. Những nội dung trên được đài phát thanh các phường, xã và hệ thống truyền thanh tại thôn, tổ dân phố tiếp âm, thông tin liên tục vào các thời điểm sáng, trưa, chiều, tối.

Nhiều phường, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên, Hiệp Hòa và TP Bắc Giang đã tổ chức chuyến xe lưu động đến từng xóm ngõ, tổ dân phố thông tin liên tục về tình hình dịch bệnh để mọi người dân nâng cao cảnh giác, có ý thức phòng dịch.

Lực lượng chức năng xã Đoan Bái (Hiệp Hòa) tuyên truyền người dân chấp hành quy định về phòng dịch (ảnh do UBND xã Đoan Bái cung cấp).

Lực lượng chức năng xã Đoan Bái (Hiệp Hòa) tuyên truyền người dân chấp hành quy định về phòng dịch (ảnh do UBND xã Đoan Bái cung cấp).

Cùng đó, lực lượng chức năng các xã, thị trấn cũng liên tục xuống cơ sở kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và tổ chức cho chủ các cơ kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao không thiết yếu như: Tập gym, yoga, aerobic, bóng đá, bể bơi, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp ký cam kết tạm dừng hoạt động theo quy định cho đến khi có thông báo mới.

Đến 17 giờ ngày 7/5, lực lượng chức năng xã Mai Đình đã yêu cầu 16 chủ quán karaoke, internet, cơ sở làm đẹp trên địa bàn ký cam kết tạm dừng hoạt động (ảnh do BCĐ Phòng, chống dịch xã Mai Đình cung cấp).

Tại phường Ngô Quyền, Dĩnh Trì (TP Bắc Giang), Đoàn Thanh niên phát khẩu trang miễn phí tại các khu chợ để người dân hộ kinh doanh nâng cao ý thức thực hiện quy định 5K. Theo bà Nguyễn Hải Yến, Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Hãn, không chỉ tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh phường tại các nhà văn hóa tổ dân phố, lực lượng phường còn tuyên truyền lưu động bằng xe máy đến từng ngõ phố, khu dân cư để người dân nắm bắt, thực hiện

Xe tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch và công tác bầu cử của đoàn xã Tăng Tiến (ảnh do Huyện đoàn Việt Yên cung cấp).

Trong quá trình tuyên truyền, vận động, lực lượng chức năng phường Mỹ Độ, Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) đã phát hiện một số người còn chủ quan không đeo khẩu trang nên nhắc nhở và yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm.

Lực lượng chức năng phường Mỹ Độ nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng dịch (ảnh do UBND phường Mỹ Độ cung cấp).

Đại diện BCĐ một số phường, xã, thị trấn cho biết những ngày tới cùng với tăng cường công tác tuyên truyền thì sẽ xử phạt nghiêm vi phạm.

Tin, ảnh: Nhóm PV-CTV

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/358463/bac-giang-luc-luong-chuc-nang-di-tung-ngo-ra-tung-doi-tuong-de-tuyen-truyen-phong-dich.html