Bắc Giang: Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết các lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép.

Đối tượng Đỗ Việt Dũng (lái xe) và tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối tượng Đỗ Việt Dũng (lái xe) và tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết các lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép.

Theo đó, vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 17/12, tại khu vực Kép 11, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Đội cảnh sát kinh tế thuộc Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Công an xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang phát hiện xe ôtô 98A-143.78 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong xe có 54 bệ pháo nổ, loại pháo dàn 36 quả, nghi là pháo hoa, với tổng trọng lượng 75kg.

Lái xe là Đỗ Việt Dũng, sinh năm 1993, trú tại thôn Kép 11, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Tiến hành khám xét nhà của đối tượng Dũng, lực lượng công an thu giữ thêm 7,2kg pháo dây, tất cả bao bì ghi chữ nước ngoài sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Việt Dũng khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang với giá hơn 20 triệu đồng về để bán kiếm lời. Khi đối tượng đang trong quá trình vận chuyển bị bắt giữ. Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, hồi 15 giờ 50 phút ngày 17/12, Tổ công tác Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đang tuần tra tại khu vực tổ dân phố Chùa, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế phát hiện xe taxi 98A-345.69 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện trong cốp xe taxi có 1 bao tải chứa 12 khối hộp nghi là pháo nổ. Người điều khiển taxi là Hoàng Văn Thân, sinh năm 1992, người ngồi cùng xe là Hoàng Văn Thành, sinh năm 2000, cùng ở thôn Rừng Trong, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Qua đấu tranh, đối tượng Hoàng Văn Thành khai nhận 12 khối hộp trên là pháo nổ, khối lượng là 16,8kg, đang được Thành vận chuyển đi bán thì bị phát hiện.

Công an huyện Yên Thế đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hoàng Văn Thành và thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan.

Công an huyện Yên Thế đã ra Quyết định tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Thành về hành vi buôn bán hàng cấm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Thúy Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bac-giang-lien-tiep-bat-giu-cac-vu-van-chuyen-phao-no-trai-phep/683040.vnp