Bắc Giang - Lạng Sơn: Thống nhất giao - nhận công dân Lạng Sơn sau khi điều trị, cách ly tập trung

Chiều 3/6, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn bàn công tác giao - nhận công dân của tỉnh Lạng Sơn đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Bắc Giang.

Tham dự buổi làm việc, tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Mai Sơn trao đổi với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn việc giao nhận người lao động của Lạng Sơn.

Đồng chí Mai Sơn trao đổi với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn việc giao nhận người lao động của Lạng Sơn.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn, để ngăn ngừa dịch lây lan tới các tỉnh, TP trong cả nước, vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện phong tỏa, cách ly y tế nhiều huyện, TP, tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp; yêu cầu các công nhân cách ly tại chỗ. Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có số lượng lớn công nhân của 16 tỉnh, thành phố lân cận làm việc, cư trú, trong đó riêng Lạng Sơn có khoảng 20 nghìn người.

Toàn tỉnh có hơn 2,6 nghìn người nhiễm Covid-19, chủ yếu là công nhân các khu công nghiệp đang được điều trị; hơn 15 nghìn trường hợp F1; gần 67 nghìn trường hợp F2 thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú. Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang được sự hỗ trợ của lực lượng y tế các tỉnh, TP đã lấy mẫu xét nghiệm virus SASR-CoV-2 cho tất cả công nhân các khu công nghiệp để có biện pháp xử trí phù hợp.

Trước tình hình khó khăn trong công tác điều trị bệnh nhân và chăm sóc người thuộc diện cách ly trên địa bàn, Bắc Giang đề nghị các tỉnh, trong đó Lạng Sơn có số lượng lớn công nhân đang làm việc tại Bắc Giang chia sẻ, hỗ trợ, tiếp nhận công nhân sau thời gian điều trị, cách ly tập trung về địa phương để tiếp tục quản lý, giám sát, theo dõi, chăm sóc sức khỏe góp phần ngăn ngừa dịch lây lan cũng như ổn định tâm lý, đời sống cho công nhân, người lao động. Thời điểm này, Bắc Giang đang tập trung chuẩn bị các điều kiện tiêu thụ vải thiều, do đó mong muốn tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ, tạo điều kiện để Bắc Giang xuất khẩu vải thiều thuận lợi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chia sẻ với Bắc Giang về tình hình dịch bệnh phức tạp và những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, nhất là việc điều trị bệnh nhân, chăm lo công nhân đang thực hiện cách ly trên địa bàn. Đồng thời đề nghị ngành chức năng hai tỉnh phối hợp chặt chẽ để thông tin, cung cấp danh sách, số liệu công nhân người Lạng Sơn tại Bắc Giang, nhất là thời gian ra viện, hết thời hạn cách ly tập trung của trường hợp F1 để tỉnh Lạng Sơn chủ động chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất tiếp nhận về thực hiện cách ly, quản lý. Cùng đó, tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện cho những công nhân bảo đảm sức khỏe được tiếp tục làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất cũng như người lao động có việc làm, thu nhập.

Đồng chí Dương Xuân Huyên khẳng định, chia sẻ với Bắc Giang, những ngày gần đây, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo ngành chức năng ưu tiên, tạo điều kiện cho Bắc Giang xuất khẩu vải thiều, trong đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, kiểm hàng bảo đảm thông quan kịp thời trong ngày. Để việc xuất khẩu vải thiều nhanh chóng, an toàn, đề nghị ngành chức năng Bắc Giang đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng dịch của chủ hàng, lái xe khi đưa hàng đến cửa khẩu.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao tặng kinh phí hỗ trợ Bắc Giang phòng dịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn yêu cầu ngành chức năng của tỉnh khẩn trương rà soát, thống kê cụ thể danh sách công nhân, người lao động của Lạng Sơn cũng như các tỉnh làm việc trong các doanh nghiệp tại Bắc Giang, kịp thời thông tin để các tỉnh có phương án tiếp nhận về địa phương quản lý, cách ly bảo đảm an toàn.

Cùng đó sẽ tạo điều kiện cho những lao động Lạng Sơn đủ điều kiện sức khỏe tiếp tục làm việc tại Bắc Giang. Tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo địa phương và ngành chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện phòng dịch trong hoạt động tiêu thụ vải thiều, trong đó đã xét nghiệm SASR-CoV-2, tiêm vắc xin phòng dịch cho các thương nhân, lái xe, công nhân bốc xếp vải thiều bảo đảm điều kiện sức khỏe, an toàn phòng dịch.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao tặng Bắc Giang 300 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Lệ Thanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/361460/bac-giang-lang-son-thong-nhat-giao-nhan-cong-dan-lang-son-sau-khi-dieu-tri-cach-ly-tap-trung.html