Bắc Giang: Kiểm tra, phát hiện nhiều hộ dân trồng cây thuốc phiện tại vườn

Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp người dân trồng cây thuốc phiện tại nhà.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm, thu giữ cây thuốc phiện. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm, thu giữ cây thuốc phiện. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, qua công tác kiểm tra, rà soát, Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý 3 trường hợp, vận động 1 trường hợp có hành vi trồng cây thuốc phiện tại vườn, thu giữ 1023 cây thuốc phiện.

Theo đó, vào hồi 22h30’ ngày 11/2, qua tuần tra kiểm soát cơ quan chức năng phát hiện 2 đối tượng là L.V.H. (SN 1992) và N.V.T. (SN 1986) cùng trú tại thôn Thân Bình (thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam) có hành vi tàng trữ 6 cây thuốc phiện.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận người cung cấp cây thuốc phiện là ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1970 trú tại thôn Vườn, xã Cương Sơn, Lục Nam). Kiểm tra tại vườn nhà ông Đ., cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 205 cây thuốc phiện đang được trồng tại đây.

Tiếp đến, vào hồi 10h ngày 23/2, cơ quan chức năng phát hiện tại ruộng nhà ông Nguyễn Văn T. (SN 1976 trú tại thôn Ry, xã Vô Tranh, Lục Nam) trồng 330 cây thuốc phiện.

Hồi 11h ngày 23/2, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện tại vườn nhà ông Trần Quang T. (SN 1965 trú tại Lương Khoai, xã Huyền Sơn, Lục Nam) trồng 385 cây thuốc phiện.

Cũng vào khoảng 14h ngày 23/2 cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động anh Ngô Văn T. (SN 1986 trú tại thôn Bình Yên, Bình Sơn, Lục Nam) phá bỏ và giao nộp 97 cây thuốc phiện.

Trước đó, trên địa bàn huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra, phát hiện 8 trường hợp người dân có hành vi trồng hàng trăm cây thuốc phiện tại vườn nhà.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/bac-giang-kiem-tra-phat-hien-nhieu-ho-dan-trong-cay-thuoc-phien-tai-vuon-ai6OEusMR.html