Bắc Giang: Khởi tố phóng viên nhận hối lộ tại một loạt trường mầm non

Sau khi củng cố hồ sơ vụ việc, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can là phóng viên tội 'Nhận hối lộ' tại một loạt trường mầm non.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngày 24/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Công an huyện Lục Ngạn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng tự xưng là phóng viên có hành vi nhận hối lộ tại các trường mầm non trên địa bàn.

Cụ thể, bị can trên được xác định là Đoàn Từ Tấn (SN 1982, giới thiệu là phóng viên Tạp chí Môi trường & Sức khỏe).

Vị cán bộ này cho biết thêm, theo quy định trong các trường hợp tương tự, cơ quan CSĐT sẽ xem xét xử lý cả những người đưa hối cho bị can này. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy, người tự xưng là phóng viên trên đã có hành vi gợi ý đưa tiền, sau đó còn chê ít, yêu cầu lãnh đạo các nhà trường đưa thêm.

Sau vụ việc, những người có liên quan đều đã trình báo cơ quan công an để phát hiện, bắt giữ đối tượng nên sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 13h30, ngày 10/12, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo đang có một nam giới tên là Đoàn Từ Tấn (SN 1982, giới thiệu là phóng viên Tạp chí Môi trường & Sức khỏe) đến các trường mầm non làm việc về vệ sinh an toàn thực phẩm và yêu cầu các trường đưa tiền.

Qua nắm tình hình, vào hồi 16h15' cùng ngày, tại Trường Mầm non Đồng Cốc, xã Đồng Cốc, Tổ công tác Công an huyện Lục Ngạn đã bắt quả tang đối tượng này đang có hành vi nhận tiền từ Hiệu trưởng nhà trường. Tang vật thu giữ một phong bì ghi chữ “Trường Mầm non Đồng Cốc”, bên trong có 2.000.000 đồng.

Kiểm tra đồ vật và người đối tượng, tổ công tác thu giữ 6.515.000 đồng, một cuốn sổ ghi chép (ghi hoạt động của đối tượng tại địa phương), một túi xách chứa máy quay, chân để máy và một số sổ sách khác.

Ngoài ra, đối tượng Tấn còn tự giao nộp cho Tổ công tác Công an huyện một phong bì có ghi chữ “Trường Mầm non Nghĩa Hồ”, bên trong chứa 2.000.000 đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với thủ đoạn trên, đối tượng đã gây án tại 4 trường mầm non với tổng số tiền 8.000.000 đồng.

Thậm chí, đối tượng còn khai nhận đã hẹn lịch làm việc, tiếp đến các trường học tại các xã vùng cao của huyện này để làm việc và nhận tiền.

Hiện, Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Hồng Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bac-giang-khoi-to-phong-vien-nhan-hoi-lo-tai-mot-loat-truong-mam-non-d490191.html