Bắc Giang: Khởi tố 2 đối tượng đi đòi nợ bằng chất bẩn

Công an TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Cao Thái Sơn (SN 1990) và Phương Văn Thắng (SN 1992) đều trú tại TP.Bắc Giang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an TP.Bắc Giang, trước đó anh Đỗ Trọng A. (SN 1997, trú tại phường Trần Phú, TP.Bắc Giang) có vay của 2 đối tượng Sơn và Thắng số tiền 15 triệu đồng. Đến hạn trả, nhưng nhiều lần cả 2 đã đòi nhưng anh A. cứ khất lần chưa chịu trả.

Bực tức vì anh A. không trả tiền theo đúng hẹn, nhóm này tìm cách gây áp lực với gia đình anh A. và bản thân anh A. nhằm mục đích đòi lại bằng được số tiền đã cho vay.

Theo đó, Sơn đã lấy dầu luyn, mắm tôm và phân trộn lẫn với nhau rồi rủ Thắng đến ki ốt bán hàng của gia đình nhà anh A. tại chợ Thương (TP.Bắc Giang) để ném chất bẩn vào ki ốt bán hàng, nhằm mục đích ép gia đình anh A. phải trả nợ cho anh A..

Sau thời gian điều tra, ngày 16/4, công an TP. Bắc Giang đã bắt, tạm giữ Sơn và Thắng về hành vi ném chất bẩn để đòi nợ.

Ngày 23/4, công an TP.Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Cao Thái Sơn và Phương Văn Thắng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Được biết, trước đó, cả Sơn và Thắng đều đã có tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Hiện, Công an TP.Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Phong

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bac-giang-khoi-to-2-doi-tuong-di-doi-no-bang-chat-ban-a367678.html