Bắc Giang: Khai thác đất trái phép, khu di tích lâm nguy

Là nơi được người dân dựng bia tưởng niệm hàng trăm liệt sĩ đã ngã xuống trong giai đoạn Kháng chiến chống Thực dân Pháp nhưng giờ đây Hòn Tròn,thôn Bình An, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đang rơi vào tình trạng bị xâm hại bởi nạn thác đất.

Đồi tưởng niệm liệt sỹ hay còn gọi là Hòn Tròn thuộc thôn Bình An, thời kháng chiến vốn là vùng chiến địa ác liệt. Để tiêu diệt sinh lực địch khi chúng tiến đánh các vùng như Sơn Động, An Châu, Cấm Sơn… nhiều đơn vị chiến đấu đã được điều động lên đây trong đó có các chiến sĩ của Trung đoàn 338. Để khống chế và án ngữ Quốc lộ 17 – nơi địch chọn làm hướng chuyển quân mà hàng trăm chiến sĩ đã ngã xuống. Sau này, với mong mỏi ghi nhận sự hy sinh, nhân dân đã quyên góp và dựng lên đây 1 bia tưởng niệm và Hòn Tròn được coi như 1 di tích được nâng niu gìn giữ.

Tuy nhiên, sự bình yên này chỉ kéo dài cho đến đầu năm 2017 khi nhu cầu đất san nền trên địa bàn huyện Lục Nam và những vùng phụ cận phát triển mạnh. Theo đơn kêu cứu của các cử tri thuộc Tổ số 8, bắt đầu từ việc lợi dụng việc hạ thấp cốt nền để cải tạo mặt bằng của gia đình ông Trần Văn Đảm mà 1 số cá nhân đã cho máy xúc và thuê các phương tiện đến đây ngày đêm xúc đất đem bán cho các tập thể cá nhân khác kiếm lợi nhuận.

Khai thác đất trái phép tại thôn Bình An phá vỡ cảnh quan của khu di tích Hòn Tròn

Từ phạm vi hạ cốt nền được phép của gia đình ông Trần Văn Đảm, trước cơn sốt đất đổ nền và lợi nhuận nên các đối tượng đã mở rộng phạm vi khai thác và xâm lấn vào khu vực đồi tưởng niệm có tên Hòn Tròn. Cử tri ở đây bức xúc cho biết: "Để bảo vệ di tích, bảo vệ sự linh thiêng, đã nhiều lần ý kiến người dân được phản ánh. Nhưng không hiểu sao vấn nạn trên vẫn không được cải thiện. Tình hình này nếu không được ngăn chặn, di tích Hòn Tròn sẽ bị xâm hại và có nguy cơ xuống cấp. Bên cạnh đó còn là sự thất thoát tài nguyên khoáng sản, cũng như tiền phải nộp cho ngân sách nhà nước".

Cũng theo phản ánh, ngoài hàng chục vạn khối đất được khai thác, xúc hót, chuyển đi, gây biến dạng mặt bằng, ô nhiễm cuộc sống người dân thì các cá nhân còn lợi dụng việc khai thác đất này để đổ đất vào diện tích lúa 2 vụ khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép; trong đó có những diện tích lúa rộng tới cả nghìn m2 đã bị san phẳng. Khai thác đất vô tội vạ, khai thác không đúng phạm vi và khai thác đất khi chưa được các cấp ngành cho phép đang là thực tế gây bức xúc cho người dân ở thôn Bình An.

Không dừng lại ở mức độ vi phạm như đã nói, trong thời gian gần đây, một số cá nhân còn dùng xe đổ đất lấn chiếm tới 1/3 sông Lục Nam – Con đường thủy huyết mạch của huyện Lục Nam cũng như các huyện lân cận và kể cả tỉnh Bắc Giang nói chung để lập bến, bãi. Cũng theo các cử tri và người dân, việc lập bến là trái phép, để kịp thời ngăn cản, người dân đã đưa ý kiến nhưng không hiểu sao hành vi trên đã không bị ngăn chặn.

Theo đơn thư của cử tri Tổ số 8, sở dĩ cá nhân 1 số đối tượng khác mặc nhiên khai thác đất trái phép để bán kiếm lợi, đổ đất vào ruộng lúa 2 vụ khi chưa có phép, lập cảng trái phép trên sông Lục Nam đoạn chảy qua thôn Bình An là do sự buông lỏng của một số cá nhân có thẩm quyền.

San đổ đất, lập cảng trái phép trên sông Lục Nam đoạn chảy qua địa phận thôn Bình An

Trao đổi, ông Vũ Hồng Hạnh – Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn cho biết: "Khai thác đất tại khu Tưởng niệm đồi Hòn Tròn cũng như khu Ruộng Voi là có và có dấu hiệu lợi dụng việc san gạt mặt bằng của một số gia đình. Các cá nhân ở đây cũng có “tý ty” sai phạm".

Vậy việc “tý tý” theo lời ông chủ tịch xã so với thực tế phản ánh và bức xúc của người dân ở đây là như thế nào? Rất mong các cấp ngành nhanh chóng vào cuộc, trước tiên là bảo vệ sự nguyên vẹn cho khu di tích Hòn Tròn, thứ nữa là bảo vệ môi trường cũngnhư sự nghiêm minh của pháp luật.

Long Sơn

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ket-noi-ban-doc/bac-giang-khai-thac-dat-trai-phep-khu-di-tich-lam-nguy-12008.html