Bắc Giang: Gặp mặt 100 thanh niên xung kích phòng, chống dịch Covid -19

Chiều 17/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn gặp mặt, động viên 100 thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang đã kêu gọi đoàn viên thanh niên xung kích tham gia công tác phòng, chống dịch. Hưởng ứng chương trình, đã có hơn 400 bạn trẻ trong toàn tỉnh đăng ký tham gia. Qua rà soát, bước đầu Tỉnh đoàn lựa chọn 100 người vào đội thanh niên xung kích của tỉnh để tham gia công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Mai Sơn tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Mai Sơn tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Sơn đánh giá cao tinh thần xung kích của các đoàn viên thanh niên góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đồng chí mong muốn các bạn trẻ mang tâm huyết, nghiệp vụ, kỹ năng hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện việc thống kê số liệu, thu thập thông tin trong công tác rà soát, truy vết người liên quan đến các ca bệnh Covid-19. Mỗi đoàn viên thanh niên tự trang bị kiến thức và kỹ năng để phòng dịch cho bản thân qua đó hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch cho cộng đồng.

Các đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch.

Được biết, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Bạn Phạm Ngọc Sáu, ở xã Mỹ An (Lục Ngạn) chia sẻ: Những ngày qua, nắm bắt tình hình dịch bệnh tại quê hương, tôi rất lo lắng. Khi biết thông tin về chương trình của Tỉnh đoàn, tôi đăng ký tham gia và dù đang làm việc tại Hà Giang hôm nay tôi nhanh chóng trở về mong muốn góp sức phòng, chống dịch bệnh. Tôi sẽ sẵn sàng đảm nhận công việc theo sự phân công như tham gia trực tại các chốt kiểm dịch, tuyên truyền, vận động hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân khu cách ly.

Được biết, ngay trong tối nay, Tỉnh đoàn sẽ phân công lực lượng tình nguyện thành ba tổ để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ: Thống kê số liệu, thông tin truy vết người liên quan đến Covid-19, tham gia các công việc tại các khu cách ly, chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, từ lực lượng tình nguyện này, Tỉnh đoàn đã phân công một nhóm ĐVTN đến thực hiện nhiệm vụ hậu cần trong khu cách ly tại Trường Tiểu học Dĩnh Kế và Trường Tiểu học Thu Hương, nơi đoàn công tác của Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đến hỗ trợ Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm phòng dịch.

Tin, ảnh: Lệ Thanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/359116/bac-giang-gap-mat-100-thanh-nien-xung-kich-phong-chong-dich-covid-19.html