Bắc Giang: Dừng tất cả các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí

19.

Thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Hội nghị trực tuyến bàn biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang vừa có Công văn hỏa tốc đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố yêu cầu dừng tất cả các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí.

Sở VHTTDL Bắc Giang yêu cầu dừng tất cả các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Ảnh: Sở VHTTDL Bắc Giang

Sở VHTTDL Bắc Giang yêu cầu dừng tất cả các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Ảnh: Sở VHTTDL Bắc Giang

Theo đó, bắt đầu từ ngày 28/01, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 50 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Đồng thời, giảm quy mô, thời gian tổ chức, đơn giản lễ nghi, thủ tục trong việc cưới, việc tang, bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ATKII Hiệp Hòa sẽ lùi thời gian tổ chức đến thời điểm thích hợp.

Các đơn vị cần tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tham gia, hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn gồm: Karaoke, quán Bar, xông hơi, massage, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, ca nhạc phòng trà; sân bóng đá, sân golf, hồ bơi, phòng tập gym, yoga, aerobic, khiêu vũ, phòng, sân tập, câu lạc bộ thể thao các loại; các khu điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh...

Sở VHTTDL Bắc Giang cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến nhân dân và các câu lạc bộ, các cơ sở kinh doanh, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được biết và nghiêm túc chấp hành thực hiện.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang, đến sáng 3/2, toàn tỉnh có 6.727 người về từ vùng dịch và 4.493 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 3.181 người được lấy mẫu xét nghiệm, 3.028 người có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Bắc Giang là một vùng giàu truyền thống với hơn 500 lễ hội diễn ra hằng năm, trong đó có nhiều lễ hội nổi tiếng. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hoạt động lễ hội sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới./.

Theo Phan Loan/Lao động

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/bac-giang-dung-tat-ca-cac-hoat-dong-le-hoi-van-hoa-the-thao-giai-tri-835352.vov