Bắc Giang: Đối tượng truy nã nghiện ma túy, trộm tài sản sa lưới

Như báo Bắc Giang đã đưa tin, ngày 29/3, từ các nguồn tin cơ sở, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã phối hợp với Công an xã Bảo Sơn bắt giữ đối tượng đang bị truy nã Nguyễn Văn Thuân (SN 1991) khi đang ẩn nấp trên mái nhà.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuân.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuân.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, quá trình khởi tố vụ án và mở rộng điều tra, truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Thuân mất rất nhiều thời gian, công sức. Đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội cướp giật, sử dụng trái phép chất ma túy nên tìm mọi cách lẩn trốn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các trinh sát đã chắt lọc từ nhiều nguồn tin ở cơ sở, tổ chức truy bắt tại nhiều địa phương như: Lạng Giang, Yên Dũng và huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Được biết, Nguyễn Văn Thuân (SN 1991) quê ở thôn Ngọc Sơn, xã Chu Điện là 1 trong 3 bị can của vụ trộm cắp xảy ra vào tháng 9/2021 tại xã Bảo Sơn.

Cụ thể, 0 giờ ngày 21/9, Thuân cùng Vũ Đăng Trường (SN 1984) ở thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn chở nhau bằng xe máy đi dọc quốc lộ 31 từ thị trấn Kép (Lạng Giang) sang xã Bảo Sơn. Khi qua cửa hàng xăng dầu xã Bảo Sơn, Thuân và Trường phát hiện một thanh cần phụ máy xúc loại 8 tấn rồi lấy trộm mang đi tiêu thụ.

Trên đường đi, do cần phụ nặng quá nên Thuân và Trường nhờ Nguyễn Văn Minh (SN 1994) ở thôn Mỹ Hưng, xã Tân Hưng (Lạng Giang) đến giúp và bán được 1,2 triệu đồng. Sau khi có tiền, cả ba cùng mua ma túy sử dụng và chia nhau chi tiêu cá nhân.

Tháng 10/2021, Trường đến Công an huyện Lạng Giang đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản. Qua lời khai của Trường, đối tượng này và Thuân đã cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Lạng Giang và Lục Nam, tổng giá trị tài sản khoảng 13 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Lục Nam ra thông báo truy tìm, sau đó quyết định truy nã đối với Thuân. Ngày 29/3/2022, ngay sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự và Công an xã Bảo Sơn đã nhanh chóng triển khai các mũi truy bắt đối tượng.

Lúc này, Thuân đang ở cùng nhóm bạn. Thấy lực lượng công an, Thuân leo lên xà ngang rồi trốn ở trên mái nhà. Theo một số trinh sát, ban đầu khi bắt giữ, lấy lời khai, Thuân đã khai tên giả, thông tin giả hòng qua mắt lực lượng công an.

Tìm hiểu được biết, Thuân từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa chấp hành xong án tù năm 2019. Hắn hiện ở một mình, nghiện ma túy, không có nghề nghiệp nên thường xuyên thực hiện hành vi trộm cắp để lấy tiền tiêu sài và mua ma túy.

Tuyết Mai

Bé trai 6 tuổi nghịch súng kíp bị cướp cò, đạn găm vào đầu

Thấy khẩu súng kíp của gia đình, bé trai 6 tuổi ở Hòa Bình tò mò nghịch, không may khẩu súng cướp cò, đạn bắn vào đầu khiến cháu bé nguy kịch.

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản trong Cụm công nghiệp Nội Hoàng

(BGĐT) - Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa điều tra, làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản trong Cụm công nghiệp Nội Hoàng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng.

Bắc Giang: Xe chở đất quá khổ ngang nhiên hoạt động trên đường tỉnh 299

(BGĐT) - Đường tỉnh (ĐT) 299 qua địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vốn nhỏ hẹp, hai bên có nhiều khu vực đông dân cư. Những ngày gần đây, hàng chục xe tải chở đất có dấu hiệu quá khổ hoạt động rầm rộ trên tuyến đường này.

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/380707/bac-giang-doi-tuong-truy-na-nghien-ma-tuy-trom-tai-san-sa-luoi.html