Bắc Giang: Điều tra vụ cháu đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Do giữa hai gia đình có mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên bà Nh. sang nhà cháu ruột mình là Nguyễn Văn Điệp để nói chuyện. Tuy nhiên, giữa hai bên xảy ra cự cãi, sau đó Điệp đã dùng tuýp sắt và gạch đánh nhiều nhát vào đầu bà Nh. khiến nạn nhân tử vong.

Ảnh minh họa.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện đơn vị giam giữ đối tượng Nguyễn Văn Điệp (SN 1987, trú tại thôn Nga Trại, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, trưa ngày 15/4, bà Đào Thị Nh. (mợ ruột của Điệp, SN 1962, trú tại thôn Nga Trại, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) sang nhà Điệp để nói chuyện về việc liên quan đến đất đai giữa hai gia đình.

Trong lúc nói chuyện, giữa bà Nh. và Điệp đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng với nhau. Bất ngờ, Điệp đã dùng gạch và tuýp sắt đánh nhiều nhát vào vùng đầu bà Nh., khiến bà Nh. gục tại chỗ.

Ngay sau đó, nạn nhân đã được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà Nh. đã tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Điệp đã đến Công an huyện Hiệp Hòa để đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bac-giang-chau-danh-chet-mo-vi-tranh-chap-dat-dai-a366567.html