Bắc Giang: Đi chợ lúc 3h sáng, người phụ nữ bị cướp rồi cứa cổ tử vong

Khi chị N. và chị T. đang trên đường đi chợ mua cá về bán hàng sớm thì bị 2 đối tượng ra tay cướp của rồi sát hại khiến chị N. tử vong.

Người phụ nữ bị cướp rồi cứa cổ tử vong ở Bắc Giang khi đi chợ. Ảnh Báo Bắc Giang

Trưa 18/12, trao đổi với PV, ông Đặng Văn Thự - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý (Lục Nam, Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng cuớp của, giết người.

Theo đó, vào khoảng hơn 3h sáng cùng ngày, tại thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, chị Vũ Thị N. (Sn 1979, ở xã Đan Hội, huyện Lục Nam) và chị Trần Thị T. (SN 1982) đi chợ đêm mua cá mang về bán, mỗi người đi một xe máy. Khi đến gần đập Hố Trúc (xã Cẩm Lý), hai chị bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều chặn đầu xe và cướp túi xách, chị N. còn bị cướp một bên khuyên tai bằng vàng.

Khi chị N. hô cướp, 2 tên cướp đã lao đến cứa cổ và đâm nhiều nhát vào người chị N. Còn chị T, sau khi xảy ra đã vội quay về thông báo cho gia đình chị N. đến đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, do vết thương khá năng, chị N. đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi xảy ra sự việc Công an xã Cẩm Lý đã có mặt tại hiện trường vụ việc đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Bắc Giang. Ngay sau đó Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Lục Nam và một số đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Lục Nam điều tra, làm rõ và truy tìm tội phạm.

Xem thêm: Bé trai 3 tuổi tử vong

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bac-giang-di-cho-luc-3h-sang-nguoi-phu-nu-bi-cuop-roi-cua-co-tu-vong-57372-5.html