Bắc Giang: Cùng vào tù vì thú vui đen-đỏ

Ngày 20/4, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tân Yên (BắcGiang) mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc đối với 8 bị cáo ở xã Song Vân (Tân Yên) và xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa). Đáng lưu ý, quá nửa đối tượng trong số này có tiền án, tiền sự về tội cờ bạc.

Ngày 15/11/2020, Công an huyện Tân Yên phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng đánh bạc tại nhà Đoàn Bá Mạnh (SN 1981), trú tại thôn Giếng (xã Song Vân) gồm: Mạnh và Giáp Văn Trắc (SN 1979) ở thôn Tân Lập, Nguyễn Văn Minh (SN 1971) và Dương Văn Huỳnh (SN 1997) đều ở thôn Giếng; Lưu Thanh Hiền (SN 1992) ở thôn Bùi, cùng xã Song Vân; Mai Văn Tuấn (SN 1974) ở thôn Đức Nghiêm, Nguyễn Văn Đức (SN 1967) ở thôn Ngọc Thành 2, Hoàng Văn Tiến (SN 1986) ở thôn Ngọc Thành, cùng xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa).

Ảnh minh họa.

Trong vụ án này bị cáo Đoàn Bá Mạnh là người có vai trò cao nhất. Không chỉ tạo điều kiện về địa điểm để các con bạc sát phạt nhau, bị cáo còn là người chuẩn bị quân vị, bát, đĩa sứ để đánh bạc và tham gia chơi. Mạnh từng bị phạt tù về tội đánh bạc, chưa được xóa án tích.

Lưu Văn Hiền vừa tham gia chơi, vừa là người ghi kết quả các ván xóc cái. Mai Văn Tuấn cũng có nhân thân xấu, đã bị xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”. Trước khi bị bắt, ngày 15/7/2020, Nguyễn Văn Đức và Hoàng Văn Tiến bị Công an huyện Hiệp Hòa bắt giữ về hành vi đánh bạc. Nguyễn Văn Đức là người xóc cái trong suốt quá trình các đối tượng sát phạt nhau và cũng thả tiền tham gia đánh bạc.

Sau khi phân tích vai trò của từng đối tượng để đánh giá mức độ hành vi vi phạm và dựa vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Đoàn Bá Mạnh 14 tháng tù giam. Nguyễn Văn Đức 12 tháng tù cộng với hình phạt trước đó của TAND tỉnh là 12 tháng tù. Bị cáo Đức phải chấp hành chung cho cả hai bản án là 24 tháng tù giam.

Hoàng Văn Tiến 10 tháng tù giam cộng với hình phạt 12 tháng tù của TAND tỉnh xử phạt tại bản án phúc thẩm trước đó. Tổng hai bản án mà Hoàng Văn Tiến phải chấp hành là 22 tháng tù giam. Mai Văn Tuấn 10 tháng tù. Giáp Văn Trắc 9 tháng tù.

Hình phạt 8 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng dành cho các bị cáo: Nguyễn Văn Minh, Lưu Văn Hiền và Dương Văn Huỳnh. Các bị cáo này được giao cho chính quyền nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Ngoài ra, phạt tiền bổ sung đối với cả 8 bị cáo 10 triệu đồng/người sung quỹ Nhà nước.

Anh Minh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/357487/bac-giang-cung-vao-tu-vi-thu-vui-den-do.html