Bắc Giang: Công an huyện có thờ ơ để đối tượng côn đồ 'nhởn nhơ ngoài vòng Pháp luật'?

'Việc này chúng tôi đã chuyển lên Công an tỉnh' là nội dung trả lời 'cửa miệng' của Trung tá Trần Thế Cường - Phó trưởng Công an huyện Hiệp Hòa...

Video: hai đối tượng hung hãn dùng hung khí tấn công người khác bị thương nặng.

Sự việc người đàn ông bị hai đối tượng đánh tại quán karaoke trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, dẫn đến gãy 3 xương sườn, chấn thương nặng ở đầu và phải nhập viện ngày 25/5 vừa qua, đã khiến cho dư luận không khỏi bức xúc trước những hành động mang tính chất côn đồ của các đối tượng.

Công an huyện có thờ ơ?

Ngày 28/5, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Trần Thế Cường - Phó trưởng Công an huyện Hiệp Hòa. Ông Cường cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận, điều tra tích cực, chiều nay (28/5) chúng tôi đã sơ kết và chuyển hồ sơ lên phòng điều tra, tình hình diễn biến, kết quả chúng tôi sẽ thông tin sau”.

Trụ sở Công an huyện Hiệp Hòa.

Về thông tin 2 đối tượng trên đã có tiền án của Trưởng Công an xã trả lời trước đó, ông Cường cho rằng, đó chỉ là do dư luận, còn muốn nắm được thì phải tra cứu, thông tin qua xã, qua người dân thì chỉ biết như thế.

Khi được hỏi, phía Công an huyện đã triệu tập và xin ý kiến tạm giữ các đối tượng hay chưa? Ông Trần Thế Cường - Phó trưởng Công an huyện Hiệp Hòa khá vòng vo và nói: “Các bạn thông cảm, cái đó là việc của cơ quan điều tra, kết quả thế nào chúng tôi sẽ thông tin sau, hồ sơ đã chuyển lên Phòng cảnh sát điều tra (PC45)”.

Phóng viên đưa ra câu hỏi, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, phía Công an huyện Hiệp Hòa vẫn chưa hề có các biện pháp ngăn chặn với 2 đối tượng đã hành hung anh Nguyễn Thế Trình. Liệu việc không áp dụng biện pháp ngăn chặn có tạo mối nguy hiểm cho gia đình, bản thân anh Trình và đặc biệt là cho xã hội hay không?

Việc này lại được ông Cường trả lời với câu nói quen thuộc “Anh đã sơ kết và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh, việc hai đối tượng đang ở đâu cái đó là do cơ quan điều tra”.

Đối tượng côn đồ vẫn "nhởn nhơ ngoài vòng Pháp luật".

Mặc dù theo nhận định của nhiều luật sư, hành vi của 02 đối tượng côn đồ trên đã đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm “Giết người”.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người nhà nạn nhân, các đối tượng này vẫn ngang nhiên đi lại, thậm chí là còn có những lời lẽ thách thức người khác. Theo nhân chứng tên Đ. là người đã có hành động can ngăn không cho 2 đối tượng trên đánh anh Trình cho biết: “Trong thời điểm tôi can ngăn, tôi có bị đe dọa là mày càng can thì tao càng đánh, cùng với đó là khi tôi trở về nhà 1 trong hai đối tượng trên còn gọi điện cho tôi, có lời lẽ gây chiến, muốn đánh nhau”.

Hai đối tượng Nghiệp và Nam tới bệnh viện nơi anh Trình điều trị.

Tối ngày 26/5, đối tượng Nghiệp và Nam có đến bệnh viện nơi anh Trình đang nằm điều trị, lúc này gia đình anh Trình vô cùng lo lắng vì sợ 2 đối tượng trên lại một lần nữa liều lĩnh hành hung.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 29/5, tại quán cầm đồ (được cho là của đối tượng Phạm Văn Nghiệp), vẫn thấy đối tượng này xuất hiện, chứng tỏ đối tượng trên chưa hề bị áp dụng biện pháp tạm giữ.

Thông qua video ghi lại cảnh anh Nguyễn Thế Trình (ở thôn Hạc Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) bị hành hung tại quán karaoke VIP 123 ở Hiệp Hòa. Luật sư Lê Ngọc Hoàng – Trưởng văn phòng luật sư Long Tâm (Đoàn luất sư Hà Nội) nhận định, anh Trình bị 02 đối tượng “Quyết tâm truy sát” tới 03 lần chỉ trong một thời gian ngắn trước sự can ngăn quyết liệt của những người có mặt ở đó.

Việc các đối tượng 03 lần (đợt) liên tục tấn công anh Trình với mức độ tấn công nhanh, cường độ tấn công mạnh ngay từ đầu, đợt sau mãnh liệt hơn đợt trước cùng với thái độ vô cùng hung hăng côn đồ, bất chấp sự can ngăn quyết liệt của nhiều người (Ngay cả khi bị hại đã quỳ lạy, van xin vẫn không dừng tay…) chứng tỏ các đối tượng đã “Quyết tâm cao, mong muốn tước đoạt tính mạng của người khác, hậu quả chết người tuy không xảy ra nhưng là nằm ngoài ý muốn chủ quan của chúng”.

Luật sư Hoàng nhận định: “Tôi cho rằng, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang trong thẩm quyền của mình phải nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và khởi tố Bị can, bắt tạm giam đối với 02 đối tượng nguy hiểm trên. Lý do, căn cứ vào dấu hiệu hành vi phạm tội, 02 đối tượng côn đồ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án “Giết người” quy định tại Khoản 2, Điều 123 BLHS2015.

Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang vào cuộc, xử lý nghiêm minh vụ việc nhằm giáo dục, răn đe và đảm bảo tính nghiêm minh của Pháp Luật.

Phương Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/bac-giang-cong-an-huyen-co-tho-o-de-doi-tuong-con-do-nhon-nho-ngoai-vong-phap-luat-d70534.html