Bắc Giang: Chủ tịch UBND thị trấn rút tiền ngân sách, Bí thư Đảng ủy có biết hay không?
Để chi các khoản tiền từ 10 triệu đồng trở lên, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) phải báo cáo Đảng ủy để đưa ra bàn bạc và thống nhất trước khi chi.
Như báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đưa tin, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang là ông Phạm Văn Thắng cùng với cấp dưới đã dùng những "thủ thuật" rút hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách Nhà nước trái quy định trong một thời gian dài nhưng không bị xử lý.
Liên quan tới việc này, theo tìm hiểu của PV, ngày 29/7/2016, ông Nguyễn Văn Ánh – Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thanh Sơn đã ký quyết định ban hành quy chế làm việc số 02-QC/ĐU nhiệm kỳ 2015 – 2020 quy định những vấn đề quan trọng phải đưa ra Đảng ủy thảo luận, quyết định.
Theo nội dung quy chế, Chủ tịch UBND thị trấn khi chi các khoản tiền trên 5 triệu đồng phải báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy; chi trên 10 triệu đồng phải báo cáo Đảng ủy để thống nhất, thảo luận trước khi chi.
Quy định là như vậy nhưng theo những gì PV thu thập được, ông Phạm Văn Thắng – Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn ký hàng loạt các hợp đồng mua bán trị giá gần 300 triệu đồng năm 2017 nhưng việc báo cáo chi tiết, cụ thể với Ban Thường vụ và Đảng ủy để bàn bạc, thống nhất thì vẫn là 1 dấu hỏi lớn.
Khi PV trao đổi với ông Nguyễn Văn Ánh – Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Sơn về hàng loạt các hợp đồng mà ông Thắng đã ký, chuyển tiền năm 2017 và đề nghị cung cấp kết luận, nghị quyết thông qua thì ông Ánh tỏ ra bất ngờ và im lặng không nói gì(?)
Về việc ông Thắng chỉ định thầu cho con trai sơn lại trụ sở UBND thì ông Ánh cho biết đã có kết luận và giao cho Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện như thế nào thì ông Ánh không biết rõ.
Đáng nói hơn, PV đã hỏi một số cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thì hoàn toàn không biết việc ông Thắng ký hợp đồng mua bán và chi những khoản tiền như vậy trong năm 2017.
Vậy phải chăng Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Sơn và các Ủy viên Ban thường vụ đã bị "tê liệt" hay là đang cố tình ngơ để ông Thắng thích làm gì thì làm và rút tiền vô tội vạ (!?)
Trước đó, chúng tôi đã phản ánh về việc ông Phạm Văn Thắng – Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn cùng với cán bộ “vẽ” ra hàng loạt hợp đồng "ma" rút gần 300 triệu đồng ngân sách Nhà nước khiến người dân vô cùng bức xúc.
Cụ thể, năm 2017, ông Thắng đã ký kết hàng loạt hợp đồng khống mua bán với các cá nhân và với con dâu như hợp đồng mua bán hóa chất diệt côn trùng; sửa chữa nhà vệ sinh nam, nữ, mua thiết bị phục vụ hệ thống phát thanh, mua sắm đồ dùng và thiết bị phục vụ Ủy ban...
Để "khép kín" hồ sơ, chứng từ rút tiền và có hóa đơn VAT, UBND thị trấn Thanh Sơn phải trích lại 5% tổng giá trị hợp đồng cho bên bán thì sẽ được ký xác nhận để có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh rút tiền mặc dù bên bán không có sửa chữa, không giao hàng nhưng tất cả nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đều sẽ được ký nhận đầy đủ.
"Năm 2017, tôi làm 2 mã (ký hợp đồng – PV) với bà Khanh ở UBND thị trấn Thanh Sơn và họ cũng phải trích lại 5% tôi mới đồng ý làm. Sau khi Kho bạc chuyển tiền vào tài khoản thì tôi sẽ rút tiền trả lại hoặc chuyển khoản" – ông Hưng một đơn vị ký hợp đồng với UBND thị trấn Thanh Sơn thông tin.
Bên cạnh những việc kể trên, cán bộ nơi đây còn làm giả các chữ ký của 6 trưởng thôn để thể hiện rằng họ đã nhận đồ mà UBND thị trấn Thanh Sơn mua nhằm hồ sơ được hoàn thiện đầy đủ, từ đó đi rút tiền từ Kho bạc.
Sau loạt bài của báo Tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Huyện ủy Sơn Động đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy vào cuộc làm rõ những dấu hiệu vi phạm của Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn.
Ngoài ra, Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Sơn Động đã vào cuộc điều tra và bước đầu thu giữ các chứng từ để làm rõ.
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo thành lập tổ rà soát để kiểm tra lại toàn bộ các chứng từ rút tiền của UBND thị trấn Thanh Sơn năm 2017 theo như báo phản ánh.
Đáng nói hơn, theo người dân phản ánh, sau khi sự việc bị đưa lên mặt báo, UBND thị trấn Thanh Sơn ngay lập tức tiến hành lắp đặt các thiết bị nhà vệ sinh ở trong phòng của Bí thư và Chủ tịch UBND thị trấn vào buổi tối và mua các thiết bị để vào nhà kho trong Ủy ban theo các hợp đồng đã ký khống.
Liệu những việc "gian dối" nhằm qua mặt cấp trên như vậy, công an huyện Sơn Động có biết hay không?
Hiện nay, người dân ở thị trấn Thanh Sơn và dư luận vô cùng bức xúc và mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương làm rõ những dấu hiệu sai phạm của Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn để người dân được biết.