Bắc Giang: Chia tay đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai

Sáng 11/6, Sở Y tế tổ chức chia tay Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19. Đến dự có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Được biết, Đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai có 16 chuyên gia đầu ngành đến tỉnh Bắc Giang hỗ trợ chống dịch từ ngày 15/5.

Tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn, Phó trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai), Trưởng đoàn công tác cho biết: Đây là lần thứ 4 chúng tôi tham gia chống dịch nên đã có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên đây là đợt dịch bùng phát mạnh nhất. Đoàn công tác chia 4 nhóm làm việc ở các lĩnh vực như: Chống nhiễm khuẩn, kiểm soát truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu, tư vấn dinh dưỡng, thuốc, vật tư trang thiết bị.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Nhóm chuyên về chống nhiễm khuẩn do TS.BS Trương Anh Thư, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phụ trách. Nhóm có trách nhiệm tư vấn thiết kế hệ thống phòng, chống nhiễm khuẩn trong các cơ sở điều trị Covid-19 nhằm bảo đảm sự an toàn tối đa cho bệnh nhân, nhân viên y tế.

Nhóm thứ hai chuyên tư vấn, bồi dưỡng các vấn đề truyền nhiễm và cập nhật phác đồ điều trị.

Nhóm thứ ba chuyên về hồi sức cấp cứu. Nhóm này có chuyên gia từ các khoa như hồi sức tích cực, chống độc, khoa cấp cứu A9 đảm nhiệm hỗ trợ xây dựng các bệnh viện dã chiến, phân luồng bệnh nhân, điều trị cấp cứu, hồi sức.

Nhóm thứ tư tư vấn, giám sát quá trình xây dựng 2 trung tâm hồi sức tích cực (ICU) tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang và Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại buổi chia tay.

Phát biểu tại buổi chia tay, đồng chí Lê Thị Thu Hồng đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Đoàn công tác và nhấn mạnh, trong thời gian hỗ trợ tỉnh, các chuyên gia đã xông pha vào những điểm nóng, nơi khó khăn, gian khổ nhất khi dịch bùng phát.

Sự nỗ lực, cố gắng, hy sinh thầm lặng của các thành viên trong đoàn đã góp phần cùng hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Bắc Giang từng bước khống chế dịch bệnh.

Đồng chí cũng ghi nhận trong quá trình làm việc tại tỉnh Bắc Giang, ngành y tế tỉnh cũng được học tập, nắm bắt thêm nhiều kinh nghiệm chuyên môn từ các chuyên gia.

Đồng chí bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến các thành viên trong đoàn và mong muốn Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn cho ngành y tế tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Minh Thu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/362040/bac-giang-chia-tay-doan-cong-tac-benh-vien-bach-mai.html