Bắc Giang: Cách ly tập trung với những người về từ châu Âu

Từ hôm nay, 13/3, tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành cách ly tập trung với những người trở về từ châu Âu.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (BCĐ tỉnh), tổng số người nước ngoài có mặt trên địa bàn tỉnh này là 4.807 người. Trong đó, trong các doanh nghiệp là 2.852 người; lưu trú ở các địa bàn huyện, thành phố là 1.959 người.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, BCĐ tỉnh Bắc Giang đã triển khai các biện pháp tích cực, chủ động để phòng, chống dịch trên địa bàn. Bắc Giang đã kiểm tra, giám sát tại Khu cách ly tập trung của tỉnh, chuẩn bị các điều kiện bố trí, sắp xếp, bố trí khu cách ly cho người nước ngoài do số lượng tăng cao. Tiếp tục kiểm tra công tác phân loại, cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. Kiểm tra tại Bệnh viện Nội tiết, chuẩn bị các phương án, điều kiện cho bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện giám sát các thông tin trên mạng xã hội về dịch bệnh, kịp thời phát hiện những đối tượng đưa thông tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận.

Tính đến 16h chiều ngày 12/3, tại khu cách ly tập trung của tỉnh Băc Giang hiện đang có tổng cộng 144 trường hợp. Trong đó có 63 người Việt Nam trở về từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy, Nhật Bản, Kuwait và 81 người Trung Quốc.

Ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bắc Giang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương yêu cầu các cấp, các ngành rà soát các văn bản, có phương án sẵn sàng đáp ứng các tình huống phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn và kích hoạt các khu cách ly, khu điều trị bệnh viện dã chiến, bám sát phương châm “4 tại chỗ”. Giám sát chặt các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài.

Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 13/3, những người trở về từ Châu Âu sẽ tiến hành cách ly tập trung, riêng người nước ngoài cho phép xét nghiệm sau 3 ngày cách ly tập trung, nếu âm tính cho về cách ly tại nơi cư trú, doanh nghiệp. Chi phí này do doanh nghiệp chi trả. Đồng thời, giám sát chặt chẽ những người trở về từ các tỉnh, thành phố có ca dương tính như Hà Nội, Vĩnh Phúc…

Cũng theo ông Dương, sẽ báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh ở các bậc học (mầm non, tiểu học, THCS) nghỉ học hết tháng 3/2020.

Hoàng Văn

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/bac-giang-cach-ly-tap-trung-voi-nhung-nguoi-ve-tu-chau-au-post34126.html