Bắc Giang: Bố rút súng bắn con rể cũ gục tại chỗ

Trong lúc cãi vã, xô xát, ông Tư đã dùng súng gây án.

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp cùng Công an huyện Lục Ngạn điều tra, làm rõ vụ xô xát mới xảy ra tại địa bàn xã Phượng Sơn (Lục Ngạn). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn T. (SN 1983, trú địa chỉ trên). Đối tượng gây án là ông Đoàn Văn Tư (SN 1956, trú tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn), là bố vợ cũ của anh T.

Ngày 27/11, thông tin với PV, Công an xã Phượng Sơn cho biết: Ông Tư nhà ở thị trấn Chũ nhưng về xã Phượng Sơn lấy vợ mới là bà P.T.L. Con gái của ông Tư và bà L. trước kết hôn cùng anh Nguyễn Văn T. và đã có với nhau 2 người con. Tuy nhiên, do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, cách đây 2 tháng vợ chồng anh T. đã đưa nhau ra tòa hoàn tất thủ tục ly dị. Sau đó giữa 2 vợ chồng anh T. xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp tài sản.

Tối 26/11, anh T. đưa 2 con về nhà bà L. lấy đồ. Tại đây, giữa T. và ông Tư đã xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình xô xát, ông Tư đã sử dụng súng bắn vào bụng, khiến anh T. gục ngay tại chỗ. Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, giải quyết.

Anh Nguyễn Văn T. đang nằm tại Bệnh viện 108 (TP. Hà Nội). Theo thông tin mới nhất mà PV nắm được, hiện nạn nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng chưa thể phẫu thuật để lấy đầu đạn ra ngoài do sức khỏe còn yếu.

Trong khi đó đối tượng Đoàn Văn Tư đã bị CQCA tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

Đại Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bac-giang-bo-rut-sung-ban-con-re-cu-guc-tai-cho-20191127154258808.htm